Mỹ: Bốn ngân hàng lớn tăng cổ tức sau khi vượt “sát hạch” của Fed

Bốn ngân hàng Mỹ, bao gồm Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America và Wells Fargo, ngày 27/6 đã tăng cổ tức sau khi vượt qua đợt "sát hạch" thường niên về khả năng chịu đựng hồi tuần trước.
Mỹ: Bốn ngân hàng lớn tăng cổ tức sau khi vượt “sát hạch” của Fed ảnh 1Biểu tượng Morgan Stanley tại trụ sở ở New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bốn ngân hàng Mỹ, bao gồm Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America và Wells Fargo, ngày 27/6 đã tăng cổ tức sau khi vượt qua đợt "sát hạch" thường niên về khả năng chịu đựng (stress test) hồi tuần trước.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuần trước đánh giá cao thể trạng tài chính của các ngân hàng lớn nhất nước này, cho rằng các ngân hàng này có thể dễ dàng vượt qua một đợt sụt giảm kinh tế nghiêm trọng.

Kết quả "sát hạch" là cơ sở để xác định số vốn mà các ngân hàng cần để duy trì “sức khỏe” tài chính của mình và số cổ tức mà họ có thể chia cho các cổ đông. Kết quả lần này cho phép các ngân hàng công bố mức cổ tức cao hơn, dù bài  "sát hạch" năm nay của Fed đã khó hơn năm ngoái.

Goldman Sachs ngày 27/6 cho biết sẽ tăng cổ tức thêm 25% lên 2,5 USD/cổ phiếu, còn Morgan Stanley có dự định tăng cổ tức lên 77,5 xu/cổ phiếu và thực hiện chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 20 tỷ USD.

[Morgan Stanley dự đoán kinh tế toàn cầu tăng trưởng 2,9% trong 2022]

Trong khi đó, Bank of America tăng 5% cổ tức lên 22 xu/cổ phiếu và Wells Fargo dự tính sẽ tăng từ 25 xu/cổ phiếu lên 30 xu/cổ phiếu.

Tuy nhiên, JPMorgan & Chase và Citigroup vẫn giữ nguyên cổ tức ở các mức lần lượt 1 USD/cổ phiếu và 51 xu Mỹ/cổ phiếu, vì cho rằng môi trường kinh tế đầy thách thức có thể đòi hỏi nhiều vốn hơn.

Mức tăng cổ tức của năm nay thấp hơn năm 2021, vốn được xem là một năm nhộn nhịp  trong hoạt động chia cổ tức của các ngân hàng, sau khi các ngân hàng đã tích lũy được một lượng vốn dư thừa lớn trong suốt đại dịch COVID-19 để chuẩn bị trang trải cho những thiệt hại từ các khoản cho vay, nhưng tổn thất dự tính này lại không xảy ra. Đáng chú ý, Morgan Stanley đã tăng gấp đôi mức chia cổ tức trong năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục