Mỹ cam kết thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở

Mỹ sẽ phối hợp duy trì một trật tự được thiết lập dựa trên các quy định được xây dựng trong nhiều thập niên qua nhằm đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Mỹ cam kết thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Nguồn: Reuters)

Mỹ sẽ thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đưa ra cam kết trên tại Indonesia - điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du của ông tới 3 nước Đông Nam Á (Indonesia, Malaysia, Thái Lan).

Trong bài phát biểu ngày 14/12 tại một trường đại học ở thủ đô Jakarta của Indonesia, Ngoại trưởng Blinken nêu rõ Washington sẽ phối hợp duy trì một trật tự được thiết lập dựa trên các quy định được xây dựng trong nhiều thập niên qua nhằm đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

[Ngoại trưởng Mỹ sắp công du Đông Nam Á, thúc đẩy hợp tác với ASEAN]

Theo kế hoạch, sau Indonesia, Ngoại trưởng Blinken sẽ tới Malaysia nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong giải quyết các thách thức chung, bao gồm đối phó với đại dịch COVID-19, xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt và đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Trong khi đó, tại Thái Lan, Ngoại trưởng Blinken sẽ tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với liên minh hiệp ước Mỹ-Thái Lan, nỗ lực hướng tới phục hồi kinh tế sau đại dịch và giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu.

Ngoại trưởng Blinken sẽ kết thúc chuyến công du với điểm dừng chân tại Honolulu, Hawaii, vào ngày 17/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục