Ngoại trưởng Mỹ sắp công du Đông Nam Á, thúc đẩy hợp tác với ASEAN

Dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ đến Indonesia, Malaysia và Thái Lan, thảo luận với quan chức các nước này một loạt vấn đề, trong đó có tăng cường hạ tầng an ninh khu vực.
Ngoại trưởng Mỹ sắp công du Đông Nam Á, thúc đẩy hợp tác với ASEAN ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 8/12, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink cho biết Tổng thống nước này Joe Biden cam kết nâng quan hệ giữa Washington với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lên mức "chưa từng có."

Theo phóng viên TTXNV tại Washington, thông báo trên được đưa ra trước thềm chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Đông Nam Á, dự kiến diễn ra trong các ngày 13-17/12.

[Mỹ muốn đóng vai trò tích cực trong phát triển Đông Nam Á]

Phát biểu với báo giới, ông Kritenbrink cho biết trong chuyến thăm Đông Nam Á sắp tới, Ngoại trưởng Blinken sẽ thảo luận với các quan chức Đông Nam Á một loạt vấn đề, trong đó có tăng cường hạ tầng an ninh khu vực.

Dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Giới quan sát cho rằng chuyến thăm này nhằm khẳng định ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục