Mỹ cảnh báo thời tiết giá lạnh trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh

Tính đến sáng 22/12 (giờ địa phương), hơn 1.200 chuyến bay đã bị hủy trên toàn nước Mỹ vì thời tiết khắc nghiệt. Trước đó, nhà chức trách Mỹ dự báo hoạt động đi lại dịp Giáng sinh có thể bị gián đoạn.
Mỹ cảnh báo thời tiết giá lạnh trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh ảnh 1Tuyết rơi dày đặc tại Provo,bang Utah (Mỹ), ngày 13/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22/12 đã thông báo về một cơn bão mùa Đông và đợt không khí lạnh trên diện rộng sẽ ảnh hưởng đến phần lớn nước Mỹ trong dịp lễ Giáng sinh.

Tổng thống Biden kêu gọi người dân chú ý đến những cảnh báo của chính quyền địa phương, đồng thời cho biết chính quyền liên bang đã gửi thông báo đến 26 thống đốc của các bang bị ảnh hưởng.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng kêu gọi những người đang đi du lịch nên rời đi sớm hơn trước khi cơn bão ập đến.

[Mỹ: Nguy cơ gián đoạn hoạt động giao thông Giáng sinh do bão tuyết]

Dịp Giáng sinh năm nay được dự báo là lạnh nhất trong nhiều thập kỷ ở hầu hết các bang của Mỹ. Khu vực Trung Tây đã trải qua một đợt lạnh giá với tuyết và gió lớn. Hàng triệu người ở các bang thuộc khu vực này đã nhận được cảnh báo về thời tiết giá lạnh và bão tuyết.

Nhiệt độ trên khắp vùng trung tâm High Plains đã giảm mạnh 50 độ trong vài giờ vào ngày 22/12. Các cơ quan chức năng đang lo ngại về tình trạng mất điện và người dân Mỹ đi du lịch trong những điều kiện khắc nghiệt hiện nay.

Tính đến sáng 22/12 (theo giờ địa phương), hơn 1.200 chuyến bay đã bị hủy trên toàn nước Mỹ.

Trước đó, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Pete Buttigieg hôm 21/12 dự báo hoạt động đi lại trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm nay có thể bị gián đoạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục