Mỹ "đe" Trung Quốc về tuyên bố chủ quyền

Mỹ cảnh báo Trung Quốc về các tuyên bố chủ quyền

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 6/4 đã cảnh báo Trung Quốc không hành động đơn phương để giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản cũng như các quốc gia láng giềng châu Á khác.
Mỹ cảnh báo Trung Quốc về các tuyên bố chủ quyền ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel (trái) (Ảnh: Kyodo/ TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 6/4 đã cảnh báo Trung Quốc không hành động đơn phương để giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản cũng như các quốc gia láng giềng châu Á khác.

 

Ông Hagel phát biểu như trên tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nhật Bản Itsunori Onodera trong chuyến thăm Tokyo.

Ngầm ám chỉ tới Trung Quốc và những tranh cãi về chủ quyền lãnh thổ của nước này với các nước láng giềng, ông Hagel cho rằng các nước nhỏ cũng có quyền chủ quyền như các nước lớn hơn.

 

"Tất cả các nước đều đáng được tôn trọng, dù đó là nước lớn hay nước nhỏ. Bạn không thể đi một vòng và xác định lại đường biên giới, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước bằng vũ lực, ép buộc và hăm dọa, cho dù đó là quần đảo nhỏ ở Thái Bình Dương hay các nước lớn ở châu Âu. Vì vậy, tôi muốn nói với những người bạn Trung Quốc về điều này," ông nói.

Ông Hagel đưa ra phát biểu trên trước chuyến thăm Bắc Kinh vào ngày 7/4 tới./. 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.