Mỹ: Cha mẹ của sinh viên Otto Warmbier đâm đơn kiện Triều Tiên

Cha mẹ của sinh viên người Mỹ Otto Warmbier đâm đơn kiện Triều Tiên vô cớ bắt giữ con trai của họ, sau đó tra tấn dã man và giết hại sinh viên này.
Mỹ: Cha mẹ của sinh viên Otto Warmbier đâm đơn kiện Triều Tiên ảnh 1 Sinh viên Otto Warmbier (trái) tại tòa án ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên ngày 16/3/2016. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 26/4, cha mẹ của sinh viên người Mỹ Otto Warmbier đâm đơn kiện Triều Tiên vì đã gây ra cái chết cho con trai họ vào năm 2017.

Trong đơn kiện, gia đình của Otto Warmbier viết: “Chính quyền Triều Tiên đã vô cớ bắt Otto làm con tin. Sau đó, họ đã tra tấn dã man và giết hại Otto.”

Hồi năm ngoái, Otto Warmbier, một sinh viên Mỹ bị bắt ở Triều Tiên vì cáo buộc xóa bỏ một ápphích chính trị tại một khách sạn ở Bình Nhưỡng, đã qua đời ngay sau khi trở về Mỹ trong tình trạng hôn mê./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục