Mỹ chi hơn 520 triệu USD cho hoạt động của Vệ binh tại Đồi Capitol

Theo dự tính ban đầu, số tiền chi cho hoạt động của lực lượng này trong 3 tháng đầu tiên là 482,8 triệu USD, nhưng "do quá trình thực hiện thiếu chặt chẽ, đã điều chỉnh chi phí ước tính đó."
Mỹ chi hơn 520 triệu USD cho hoạt động của Vệ binh tại Đồi Capitol ảnh 1Lực lượng Vệ binh Quốc gia tuần tra tại tòa nhà Quốc hội ở Washington DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 12/3 cho hay việc triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Đồi Capitol cho đến hết tháng 5 dự kiến sẽ tiêu tốn 521 triệu USD.

Theo Văn phòng Vệ binh Quốc gia, hoạt động của lực lượng này, vốn được kéo dài từ thời hạn 12/3 đến ngày 23/5, sẽ tiêu tốn 111 triệu USD trong 2 tháng bổ sung.

Con số này cao hơn con số 410 triệu USD ước tính cho ba tháng đầu tiên triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Nhà Quốc hội Mỹ từ tháng 1-3/2021.

[Mỹ: Lầu Năm Góc gia hạn hoạt động của lực lượng bảo vệ Đồi Capitol]

Văn phòng trên cũng cho biết theo dự tính ban đầu, số tiền chi cho hoạt động của lực lượng này tại Đồi Capitol trong 3 tháng đầu tiên là 482,8 triệu USD, nhưng "do quá trình thực hiện thiếu chặt chẽ, đã điều chỉnh chi phí ước tính đó."

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby, Lầu Năm góc sẽ thông qua dự luật chi tiêu này.

Ước tính mới về chi phí hoạt động trên được đưa ra sau lời kêu gọi của một số nhà lập pháp giảm bớt sự hiện diện của Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Đồi Capitol trong bối cảnh lo ngại rằng có thể ảnh hưởng đến sự sẵn sàng của quân đội Mỹ.

Trong khi đó, Hạ nghị sỹ Dân chủ bang Washington Adam Smith, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Hạ viện và Hạ nghị sỹ Cộng hòa bang Alabama Mike Rogers cho biết trong một tuyên bố chung rằng trong bối cảnh Cảnh sát Quốc hội Mỹ tiếp tục xây dựng năng lực nhân sự, vẫn cần tới sự hỗ trợ từ Vệ binh Quốc gia tại thủ đô Washington D.C để đối phó với các mối đe dọa nhằm vào Đồi Capitol.

Trong khi đó, Thượng nghị sỹ Cộng hòa bang Oklahoma Jim Inhofe, thành viên cấp cao của Ủy ban Quân lực Thượng viện tuần trước cho biết ông “bị xúc phạm” trước kế hoạch kéo dài nhiệm vụ của lực lượng này.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hôm thứ Tư đã chấp thuận yêu cầu của Cảnh sát Quốc hội về việc giữ khoảng 2.300 vệ binh tại khu phức hợp cho đến hết ngày 23/5, giảm từ con số 5.100 vệ binh ở đó hiện nay cũng như từ mức cao nhất là khoảng 26.000 sau cuộc bạo loại tại Đồi Capitol vào ngày 6/1 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.