Mỹ: Cựu Tổng thống Trump "úp mở" về khả năng tái tranh cử

Theo ông Trump, có rất nhiều đảng viên Cộng hòa nổi tiếng muốn tranh cử tổng thống vào năm 2024, nhưng nhiều khả năng sẽ không tham gia cuộc đua tổng thống nếu ông tái tranh cử.
Mỹ: Cựu Tổng thống Trump "úp mở" về khả năng tái tranh cử ảnh 1Ông Donald Trump phát biểu tại Alamo, Texas, Mỹ, ngày 12/1. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/11 cho biết ông có thể đưa ra thông báo việc liệu có tái tranh cử tổng thống vào năm 2024 hay không sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ sẽ diễn ra vào đầu tháng 11/2022.

Trả lời phỏng vấn Fox News, cựu Tổng thống Trump khẳng định: “Tôi chắc chắn đang suy nghĩ về điều đó và chúng ta sẽ thấy. Tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ rất vui với quyết định này, và có thể tôi sẽ thông báo điều đó sau bầu cử giữa nhiệm kỳ.”

Ông Trump cũng hé lộ khả năng ông có thể thay đổi kế hoạch của mình và công bố quyết định trước tháng 11 tới.

[Cựu Tổng thống Mỹ D.Trump công bố kế hoạch ra mắt mạng xã hội riêng]

Ngoài ra, cựu Tổng thống Mỹ cũng cho biết chưa đưa ra quyết định về một phó tổng thống tiềm năng và từ chối xác nhận khả năng Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley có được xem xét hay không.

Theo ông Trump, có rất nhiều đảng viên Cộng hòa nổi tiếng muốn tranh cử tổng thống vào năm 2024, nhưng nhiều khả năng sẽ không tham gia cuộc đua tổng thống nếu ông tái tranh cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục