Mỹ: Đảng Cộng hòa bị đảng Dân chủ bám đuổi ở Thượng viện

Ứng cử viên đảng Dân chủ Doug Jones đã giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử bổ sung ghế Thượng viện Mỹ tại bang Alabama, sau khi vượt qua ứng cử viên đảng Cộng hòa được Tổng thống Trump ủng hộ.
Mỹ: Đảng Cộng hòa bị đảng Dân chủ bám đuổi ở Thượng viện ảnh 1Ứng cử viên đảng Dân chủ Doug Jones. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/12, ứng cử viên đảng Dân chủ Doug Jones đã giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử bổ sung ghế Thượng viện Mỹ tại bang Alabama, sau khi vượt qua ứng cử viên đảng Cộng hòa được Tổng thống Donald Trump ủng hộ.

Chiến thắng này của phe Dân chủ đặc biệt có ý nghĩa rất lớn vì Alabama được đánh giá tại một trong những bang miền Nam vốn luôn ủng hộ phe Cộng hòa. Đây được coi là thất bại đối với Tổng thống Trump, người đã tuyên bố hoàn toàn ủng hộ ông Roy Moore bất chấp các cáo buộc ông này vướng bê bối tình dục.

Với 94% phiếu được kiểm, ông Jones đã nhận được 49,6% phiếu ủng hộ, so với 48,7% dành cho ông Moore, chênh lệch nhau khoảng 11.000 phiếu trên tổng số 1,1 triệu phiếu bầu. Ông Jones trở thành ứng cử viên đầu tiên của đảng Dân chủ chiến thắng tại bang Alabama trong cuộc đua vào Thượng viện trong 25 năm qua.

Phản ứng về kết quả trên, Tổng thống Trump đã miễn cưỡng chúc mừng ông Jones. Trong khi đó, bà Hillary Clinton, đối thủ từng thất bại trước ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái, cho biết: "Nếu phe Dân chủ có thể thắng ở Alabama thì chúng ta có thể và phải thắng ở mọi nơi."

[Thượng nghị sỹ Mỹ tuyên bố sẽ từ chức do cáo buộc quấy rối tình dục]

Thất bại của ông Roy Moore, một cựu Chánh án Tòa án Tối cao bang Alabama, đã thu hẹp thế đa số của đảng Cộng hòa tại Thượng viện xuống còn 51 so với 49 ghế của đảng Dân chủ. Xét ở mọi khía cạnh, đây là một sự thụt lùi đáng hổ thẹn đối với phe Cộng hòa trong bối cảnh họ đang cố gắng thúc đẩy các kế hoạch của Tổng thống Trump tại Quốc hội và nỗ lực hướng tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng vào năm 2018.

Cuộc bầu cử Thượng viện bổ sung là một chỉ dấu cho thấy liệu đảng Cộng hòa có thể nắm giữ đa số mong manh hiện nay của mình trong năm tới hay không. Cuộc bỏ phiếu này cũng tạo ra những tác động lớn hơn, như một "phép thử" của bản chất đảng phái trong nền chính trị Mỹ trong bối cảnh cuộc tranh cãi gay gắt về Tổng thống Donald Trump và các chính sách của ông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.