Mỹ: Đảng Cộng hòa loại bà Liz Cheney khỏi vị trí cấp cao tại Hạ viện

Bà Cheney, một nghị sỹ bảo thủ ở bang Wyoming và là con gái của cựu Phó Tổng thống Dick Cheney, không còn là nhân vật số 3 của đảng Cộng hòa tại Hạ viện nữa.
Mỹ: Đảng Cộng hòa loại bà Liz Cheney khỏi vị trí cấp cao tại Hạ viện ảnh 1Bà Liz Cheney. (Nguồn: The Guardian)

Các nghị sỹ Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ ngày 12/5 tiến hành bỏ phiếu kín, loại bà Liz Cheney khỏi vị trí lãnh đạo cấp cao trong đảng vì những phát ngôn chống cựu Tổng thống Donald Trump được cho là gây chia rẽ đảng.

Các nghị sỹ cũng khẳng định đảng vẫn đứng về phía cựu tổng thống.

Theo kết quả bỏ phiếu, bà Cheney, một nghị sỹ bảo thủ ở bang Wyoming và là con gái của cựu Phó Tổng thống Dick Cheney, không còn là nhân vật số 3 của đảng Cộng hòa tại Hạ viện nữa.

Quyết định trên được đưa ra 18 tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ quan trọng và 3 năm trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống. 

Các nghị sỹ Cộng hòa lập luận rằng đây là vấn đề đoàn kết nội bộ đảng và việc bà Cheney đả kích ông Trump không thể giúp hàn gắn đảng chính trị đang bị chia rẽ nghiêm trọng này.

[Nhân vật số 3 Đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống ông Trump]

Tối 11/5, bà Cheney đã có một phát biểu đầy thách thức ở Hạ viện, cảnh báo các đồng nghiệp về nguy cơ "nền dân chủ bị xé toạc" khi một cựu tổng thống tiếp tục khiến hàng triệu người Mỹ hiểu lầm và hoài nghi về tính chính trực của cuộc bầu cử. 

Trước đó, bà Cheney đã từng bị các thành viên đảng Cộng hòa tại bang Wyoming nhất trí khiển trách sau khi bà đã bỏ phiếu ủng hộ luận tội cựu Tổng thống Trump dù Hạ viện chưa tổ chức phiên điều trần hay các thủ tục khác.

Phản ứng sau cuộc bỏ phiếu trên, ông Trump cũng lên tiếng chỉ trích bà Liz Cheney.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện, ông Kevin McCarthy, và nhân vật số 2 của đảng là Steve Scalise đều bày tỏ ủng hộ một nhân vật ôn hòa là bà Elise Stefanik lên thay thế bà Cheney. Bà Stefanik cũng là một người ủng hộ ông Trump.

Hiện chưa có ai cạnh tranh thực sự với bà về vị trí này và sự ủng hộ của các nhân vật trên có vai trò rất quan trọng.

Tuy nhiên, hiện đảng Cộng hòa chưa ấn định ngày bỏ phiếu vì một số nghị sỹ lo ngại rằng bà Stefanik chưa đủ chất bảo thủ vốn là bản sắc của đảng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục