Mỹ dùng đòn tấn công Syria, gây sức ép với Trung Quốc về Triều Tiên

Theo Phó Giám đốc Trung tâm khoa học chính trị Washington Ralph Winnie, ông Trump có thể sử dụng đòn tấn công vào căn cứ quân sự ở Syria để gây áp lực với Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên.
Mỹ dùng đòn tấn công Syria, gây sức ép với Trung Quốc về Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng Sputnik ngày 8/4 cho biết Phó Giám đốc Trung tâm khoa học chính trị Washington "Eurasia - Center" Ralph Winnie cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sử dụng đòn tấn công vào căn cứ quân sự ở Syria vừa qua để gây áp lực với Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên.

Ông Ralph Winnie nêu rõ: "Tôi cho rằng ông Trump sử dụng tình huống này như chiếc đòn bẩy để gây áp lực với Trung Quốc nhằm buộc Bắc Kinh phải dùng đến ảnh hưởng của họ với Triều Tiên."

Theo quan điểm của ông, bằng cách như vậy, Tổng thống Trump "muốn chứng tỏ rằng nếu như Trung Quốc không ủng hộ, Mỹ sẽ hành động một mình."

Chuyên gia trên đánh giá: "Đòn tấn công vào căn cứ quân sự ở Syria đã trở thành lời cảnh cáo với Triều Tiên rằng ông Trump đã sẵn sàng hành động."

Ông Ralph Winnie cho rằng "tất cả những điều đó sẽ tạo cho Trung Quốc nhiều lý do để tác động đến Triều Tiên và điểm then chốt trong quan hệ Mỹ-Trung Quốc hiện nay là liệu Bắc Kinh có đề xuất bước đi mới nào cho Washington để giải quyết khủng hoảng ở Syria hay không"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.