Mỹ khẳng định quan điểm tuyên chiến với Triều Tiên là 'hoang đường'

Ngày 25/9 (giờ địa phương), người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Mỹ không hề tuyên chiến với Triều Tiên, quan điểm cho rằng Mỹ tuyên chiến với Triều Tiên là hoang đường.
Mỹ khẳng định quan điểm tuyên chiến với Triều Tiên là 'hoang đường' ảnh 1Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders. (Nguồn: EPA/ TTXVN)

Theo mạng Tin tức Trung Quốc, ngày 25/9 (giờ địa phương), người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Mỹ không hề tuyên chiến với Triều Tiên, quan điểm cho rằng Mỹ tuyên chiến với Triều Tiên là hoang đường.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nhấn mạnh mục tiêu của Mỹ tại bán đảo Triều Tiên không thay đổi, vẫn tiếp tục theo đuổi giải giáp vấn đề hạt nhân Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình.

[Trung Quốc: Cuộc khẩu chiến Mỹ-Triều Tiên đã trở nên quá nguy hiểm]

Bà Sarah Sanders còn khẳng định hiện nay Mỹ đang tìm cách gây áp lực tối đa với Triều Tiên về mặt ngoại giao và kinh tế để thực hiện mục tiêu này.

Tuyên bố của người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cùng ngày cho rằng những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi cuối tuần qua rõ ràng là một lời tuyên chiến, điều này khiến cho Bình Nhưỡng đang cân nhắc mọi lựa chọn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.