Mỹ Latinh đứng đầu thế giới về tổn thất đa dạng sinh học do con người

Theo một báo cáo mới công bố của WWF, từ năm 1970 đến năm 2014, khu vực Mỹ Latinh đã mất tới 89% các loài động vật có xương sống tại khu vực này do các hoạt động của con người.
Mỹ Latinh đứng đầu thế giới về tổn thất đa dạng sinh học do con người ảnh 1Báo Jaguar tại Mexico. (Nguồn: theyucatantimes.com)

Theo một báo cáo mới công bố của Quỹ Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên (WWF) mang tên “Hành tinh sống," từ năm 1970 đến năm 2014, khu vực Mỹ Latinh đã mất tới 89% các loài động vật có xương sống tại khu vực này do các hoạt động của con người.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Tiến sỹ María José Villanueva của WWF cho biết Mỹ Latinh là khu vực chịu tổn thất đa dạng sinh học do hoạt động của con người nặng nề nhất thế giới, nhưng cũng nhấn mạnh đây là một vấn đề toàn cầu.

[Cần chấm dứt sự tự mãn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu]

Nghiên cứu của WWF cho thấy mức độ tổn thất đa dạng sinh học do con người trên toàn cầu hiện đã ở mức 70%, và con số này có thể lên tới 90% trong 10 năm tới nếu xu hướng này tiếp tục.

Bà Villanueva cảnh báo “tình trạng này sẽ dẫn tới một thế giới không thể nhận ra và không thể sinh sống” và rằng “chúng ta đang thua cuộc chiến này và trên thực tế đang phải gánh chịu các hậu quả.”

Nhà nữ hải dương học nổi tiếng người Mexico này đưa ra ví dụ rằng tại đất nước quê hương của bà, đứng thứ 4 thế giới về đa dạng sinh học, 2.500 loài sinh vật bị đưa vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng do hoạt động của con người, từ các loài thực vật cho tới cá, bò sát, thú có vú và chim, trong đó có nhiều loài đặc chủng như báo Jaguar, một số loài chim thảo nguyên, cá mập, rùa biển và bò biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.