Mỹ Latinh kêu gọi hai bên ở Venezuela tiếp tục đối thoại

Ngày 7/12, ngoại trưởng các nước Mỹ Latinh một lần nữa kêu gọi chính phủ và phe đối lập ở Venezuela tiếp tục đối thoại để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị trong nước hiện nay.
Mỹ Latinh kêu gọi hai bên ở Venezuela tiếp tục đối thoại ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Caracas ngày 5/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/12, ngoại trưởng các nước Mỹ Latinh gồm Mexico, Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Guatemala, Paraguay, Peru và Uruguay một lần nữa kêu gọi chính phủ và phe đối lập ở Venezuela tiếp tục đối thoại để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị trong nước hiện nay.

Phóng viên TTXVN tại Mexico City dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Mexico nhấn mạnh tầm quan trọng của một thỏa thuận tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ chặt chẽ các thỏa thuận đã đạt được trong khuôn khổ đối thoại trước đó giữa các bên liên quan ở Venezuela.

Ngoại trưởng 9 nước khẳng định các thỏa thuận đạt được trước đó là cơ sở tạo nên lòng tin, đảm bảo sự tham gia tiếp tục của tất cả các bên và thúc đẩy việc giải quyết các bất đồng vì lợi ích của người dân Venezuela.

Các nhà ngoại giao tái khẳng định các nước Mỹ Latinh sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của các cựu Tổng thống và đóng góp của tòa thánh Vatican để thúc đẩy quá trình đối thoại ở quốc gia nam Mỹ này.

Trong tuyên bố chung, các ngoại trưởng bày tỏ hy vọng Venezuela sẽ tìm thấy “con đường của sự hiểu biết lẫn nhau để đem lại sự ổn định cho tương lai.”

Chính phủ Venezuela và Bàn đoàn kết dân chủ (MUD) đối lập đã khởi động đối thoại vào cuối tháng 10 vừa qua.

Phe đối lập đặt điều kiện phải tổ chức trưng cầu ý dân nhằm bãi nhiệm Tổng thống Nicolas Maduro hoặc tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn, trả tự do cho các nhân vật đối lập, tôn trọng quyền của cơ quan lập pháp.

Tuy nhiên, Tổng thống Maduro nhiều lần bác bỏ mọi yêu cầu liên quan tới tổ chức trưng cầu ý dân hay một cuộc tổng tuyển cử sớm, khẳng định rằng vấn đề này không được Hiến pháp quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mỗi năm đã có hàng nghìn người nộp đơn xin bảo lãnh cho thân nhân và hiện tại, khoảng 60.500 đơn đăng ký đang nằm trong diện "xem xét" và thời gian chờ đợi để xử lý vào khoảng 33 tháng, hoặc lên đến 66 tháng ở Quebec. (Nguồn: THX/TTXVN)

Canada tạm dừng "Chương trình đoàn tụ gia đình"

Trong năm 2026, Canada sẽ không chấp nhận bất kỳ đơn đăng ký mới nào từ những người muốn bảo lãnh cha mẹ và ông bà đến Canada với tư cách thường trú nhân theo chương trình đoàn tụ gia đình.

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Nhân viên Meta đệ đơn kiện "thuật toán sa thải"

Nguyên đơn cho rằng Meta đã dựa vào các tiêu chí như năng suất làm việc và mức độ sử dụng những công cụ Trí tuệ Nhân tạo nội bộ khi quyết định cắt giảm hàng nghìn việc làm hồi đầu năm.