Mỹ lên kế hoạch rút nhân viên Đại sứ quán ở La Habana

Mỹ lên kế hoạch rút nhân viên Đại sứ quán ở La Habana nhằm phản ứng lại các sự cố đến nay vẫn chưa có lời giải gây tổn hại đến sức khỏe của một số nhà ngoại giao Mỹ tại đây.
Mỹ lên kế hoạch rút nhân viên Đại sứ quán ở La Habana ảnh 1Đại sứ quán Mỹ tại La Habana, Cuba. (Nguồn: Los Angeles Times/TTXVN)

Reuters đưa tin, các quan chức Mỹ cho biết nước này đang xây dựng một kế hoạch rút các nhân viên ở Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô La Habana (Cuba), nhằm phản ứng lại các sự cố đến nay vẫn chưa có lời giải gây tổn hại đến sức khỏe của một số nhà ngoại giao Mỹ tại đây.

Các nguồn tin cho biết kế hoạch của Bộ Ngoại giao Mỹ này vẫn đang được hoàn tất, và có thể được thông báo trong những ngày tới.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ việc rút các nhân viên ở Đại sứ quán Mỹ là bắt buộc hay tự nguyện, trong khi một quan chức Mỹ cho biết chi tiết của kế hoạch này vẫn đang được thảo luận.

[Cuba kêu gọi Mỹ đừng vội kết luận về sự cố "tấn công sóng âm"]

Sự cố bí hiểm ở La Habana đã khiến chính quyền của Tổng thống Donald Trump cân nhắc đến việc đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại đây.

Đến nay đã có ít nhất 21 nhân viên ngoại giao Mỹ được xác nhận bị ảnh hưởng bởi vụ việc tại La Habana, trong khi nguyên nhân và thủ phạm vẫn chưa được xác định. Vụ việc được cho là “tấn công sóng âm” nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ.

Trước đó, Mỹ đã lặng lẽ trục xuất 2 nhà ngoại giao Cuba để trả đũa vụ việc này, trong khi La Habana khẳng định không tiến hành bất cứ hành động nào gây tổn thương thể chất tới các nhà ngoại giao nước ngoài và cho biết đã hợp tác điều tra vụ việc, nhưng cả 2 bên chưa đưa ra được kết luận cuối cùng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục