Mỹ lo ngại nguy cơ an ninh từ ôtô điện kết nối mạng có nguồn gốc nước ngoài

Tổng thống Biden đã yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ điều tra về phần mềm có nguồn gốc nước ngoài trang bị trên xe ôtô ở Mỹ và không loại trừ nguy cơ công nghệ này tiềm ẩn nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 29/2, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Joe Biden lo ngại xe ôtô có phần mềm kết nối Internet có thể thu thập dữ liệu nhạy cảm cho các chính phủ nước ngoài.

Tổng thống Biden đã yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ mở cuộc điều tra về phần mềm có nguồn gốc nước ngoài trang bị trên xe ôtô ở Mỹ và không loại trừ nguy cơ công nghệ này tiềm ẩn nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Cuộc điều tra do Bộ Thương mại Mỹ tiến hành có thể dẫn tới việc hạn chế sử dụng một số bộ phận lắp đặt trên xe ôtô ở Mỹ.

Theo ông Biden, những phần mềm lắp đặt trên ô tô này có thể thu thập dữ liệu nhạy cảm về công dân và hạ tầng nước Mỹ, gửi dữ liệu này trở lại nước sản xuất. Tổng thống Mỹ lo ngại những phương tiện này có thể được tiếp cận hoặc khống chế từ xa.

Đây là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Biden nhằm bảo vệ ngành sản xuất ô tô Mỹ trước nguy cơ tấn công mạng từ nước ngoài.

Truyền thông Mỹ đưa tin, gần đây, nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp trong ngành ôtô Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về sự cạnh tranh ngày càng lớn từ một số công ty Trung Quốc vốn đang nhanh chóng đưa ôtô điện giá rẻ vào các thị trường mới trên toàn cầu.

Năm 2023, Trung Quốc vượt lên và giữ ngôi vị nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới, với hơn 5,26 triệu ô tô chế tạo trong nước được tiêu thụ ở nước ngoài. Mức tăng trưởng này một phần đến từ thị trường xe điện, với hơn 1 triệu xe bán ở nước ngoài.

Hiện ôtô Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ chịu mức thuế 25% bên cạnh thuế nhập khẩu thông thường 2,5% áp dụng cho ôtô nhập khẩu.

Chính quyền Tổng thống Biden cân nhắc khả năng nâng thuế nhằm vào một số mặt hàng của Trung Quốc, trong đó có xe điện nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp năng lượng sạch này ở Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.