Chính quyền Tổng thống Barack Obama đã phản đối luật nhập cư này ngay từkhi ra đời, cho rằng nó đi ngược lại luật pháp và chính sách của chính phủ liênbang.
Những điều khoản gây tranh cãi bao gồm việc cho phép bắt giữ những ngườibị tình nghi là nhập cư trái phép, khép tội những người nhập cư không đăng kývới cơ quan chức năng và cấm người nhập cư trái phép làm việc. Trong khi đó,luật nhà nước liên bang chỉ áp dụng các biện pháp dân sự đối với người lao động,còn những công ty sử dụng lao động mới là đối tượng chịu các biện pháp hình sự.
Cố vấn pháp lý Nhà Trắng, ông Donald B. Verrilli, cho rằng luật nhập cưcủa bang Arizona sẽ ảnh hưởng tới "những ưu tiên trong tiến trình thi hành luật,quan hệ ngoại giao và cả vấn đề nhân đạo".
Trong khi đó, đại diện của bang Arizona tại phiên điều trần nói rằng luậtnhập cư của bang không những không đi ngược lại luật pháp liên bang, mà còn mangtính bổ sung. Bộ luật gây tranh cãi của bang Arizona cũng khiến người ta lo ngạisẽ trở thành tiền lệ cho nhiều bang khác noi theo. Hiện các bang Utah, NamCarolina, Indiana, Georgia và Alabama cũng đang xây dựng dự luật về người nhậpcư.
Tình trạng nhập cư trái phép, chủ yếu từ Mexico và các nước Trung Mỹ, làvấn nạn của nước Mỹ, tác động tiêu cực tới an ninh xã hội và kinh tế. Ước tínhtrong năm 2010, Mỹ đã phải chi 12 tỷ USD, bao gồm cả chi phí thực phẩm cho ngườinhập cư trái phép, trong khi hầu hết trong số họ đều không nộp thuế thu nhập.
Trong năm 2008, ước tính có 7,7 triệu người nhập cư trái phép được cáccông ty của Mỹ thuê mướn và làm mất đi cơ hội việc làm của công dân Mỹ. Ngoàira, một báo cáo của Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết chỉ riêng băng nhóm tội phạm cótên là "Phố 18" hoạt động gần khắp nước Mỹ đã thu nạp từ 30.00 tới 50.000 thànhviên, trong đó 80% là người Mexico và Trung Mỹ.
Giới quan sát cho rằng vấn đềnhập cư trái phép được đưa ra vào thời điểm này, cùng với việc Tòa án Tối cao dựkiến sẽ có phán quyết trước tháng 6/2012, sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới cuộc bầu cửtổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2012-2016./.