Mỹ: Máy bay huấn luyện rơi xuống Thái Bình Dương, 3 người mất tích

Đội tìm kiếm-cứu nạn của Lực lượng Tuần duyên Mỹ cùng các lực lượng của Hải quân và Biên phòng Mỹ đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay tại khu vực cách bờ biển thành phố San Diego khoảng 80 hải lý.
Mỹ: Máy bay huấn luyện rơi xuống Thái Bình Dương, 3 người mất tích ảnh 1Phi hành đoàn trực thăng của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ tìm kiếm người mất tích trong vụ máy bay gặp nạn. (Nguồn: Los Angeles Times)

Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) xác nhận 1 máy bay huấn luyện quân sự chở 3 người đã rơi xuống khu vực gần đảo San Clemente ở ngoài khơi phía Nam bang California vào sáng 10/5 (giờ địa phương).

Theo người phát ngôn USCG, khoảng 8h cùng ngày, lực lượng này đã nhận được tin báo chiếc máy bay huấn luyện Phoenix Air Learjet rơi xuống Thái Bình Dương, cách đảo San Clemente khoảng 1 hải lý về phía Tây Nam.

Ngay sau đó, USCG đã điều trực thăng MH-60 Jayhawk tới hiện trường.

Khoảng 10h30, đội tìm kiếm-cứu nạn của USCG cùng các lực lượng của Hải quân và Biên phòng Mỹ đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay tại khu vực cách bờ biển thành phố San Diego khoảng 80 hải lý.

[Rơi máy bay chiến đấu MiG-21 tại Ấn Độ, 3 dân thường thiệt mạng]

Chiếc máy bay trên do một nhà thầu hải quân sử dụng, cất cánh từ căn cứ hải quân thuộc Hạt Ventura, trên bờ biển Tây Nam thành phố Los Angeles, bang California. Cả 3 người trên máy bay đều hoạt động trong lĩnh vực dân sự. Công tác tìm kiếm những người mất tích đang được triển khai.

Vài năm gần đây, tại khu vực xung quanh đảo San Clemente đã xảy ra một số vụ tai nạn chết người trong lúc huấn luyện quân sự.

Ngày 30/7/2020, 8 lính thủy quân lục chiến ở Trại Pendleton và 1 lính hải quân đã thiệt mạng khi chiếc xe bọc thép chở họ bị chìm gần hòn đảo này.

Chưa đầy 1 tháng sau, 2 binh sỹ thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng Black Hawk trong lúc huấn luyện trên đảo San Clemente./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục