Mỹ-Mexico nhất trí ngăn chặn buôn bán vũ khí trái phép qua biên giới

Ngoại trưởng Mexico nêu rõ trong cuộc điện đàm, Tổng thống Lopez Obrador nói với ông Trump về khả năng sử dụng công nghệ để đóng cửa biên giới, qua đó ngăn chặn làn sóng vũ khí bị buôn lậu vào Mexico.
Mỹ-Mexico nhất trí ngăn chặn buôn bán vũ khí trái phép qua biên giới ảnh 1Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/10, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết Tổng thống nước này Andres Manuel Lopez Obrador và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã nhất trí triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn vũ khí phi pháp từ Mỹ vào quốc gia láng giềng, sau các vụ bạo loạn vừa xảy ra tại thành phố Culiacán, bang Sinaloa của Mexico.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Ebrard nêu rõ trong cuộc điện đàm, Tổng thống Lopez Obrador đã nói với ông Trump về khả năng sử dụng công nghệ để đóng cửa biên giới, qua đó ngăn chặn làn sóng vũ khí bị buôn lậu vào Mexico.

Đáp lại, Tổng thống Donald Trump cho rằng đó là một “ý tưởng tuyệt vời.”

Theo Ngoại trưởng Ebrard, ý tưởng này bao gồm việc lắp đặt máy laser, Xquang và máy phát hiện kim loại tại tất cả các cửa khẩu. Những máy này thậm chí có khả năng phát hiện cả các sản phẩm hóa chất.

Ông Ebrard nhấn mạnh điều này không chỉ giúp ngăn chặn vũ khí bất hợp pháp được chuyển vào Mexico, mà còn cả ma túy vào Mỹ.

Ngoại trưởng Ebrard cũng khẳng định không cần thiết phải thay đổi luật ở Mỹ để ngăn việc buôn lậu vũ khí vào Mexico.

Việc tăng số lượng nhân viên tình báo tại Mexico tại Mỹ cũng là một đề xuất khác đang được hai bên cân nhắc.

[Quân cảnh Mexico chặn đoàn di cư khoảng 2.000 người đến Mỹ]

Tổng thống Obrado đã bày tỏ quan ngại về việc các băng đảng sử dụng khẩu súng trường 0,5 ly trong vụ bạo lực tại thành phố Culiacan, sau những nỗ lực bắt giữ con trai trùm ma túy Joaquín “El Chapo” Guzmán bất thành.

Mexico ước tính hơn 80% số vũ khí tội phạm dùng tại nước này là từ Mỹ, đồng thời hối thúc Washington đánh giá nghiêm túc tình trạng buôn vũ khí hơn, cho rằng việc số lượng vũ khí ngày càng tăng tại Mexico này đang gây khó khăn cho việc truy quét những kẻ buôn ma túy.

Tại cuộc điện đàm, các nhà lãnh đạo Mexico và Mỹ đã đi đến đồng thuận về việc quan chức cấp cao của hai bên sẽ nhóm họp vào tuần tới để thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn nguồn vũ khí trái phép vận chuyển qua biên giới chung.

Giới chức Mỹ vẫn chưa có bình luận gì về thông tin trên.

Cuộc điện đàm trên diễn ra sau thất bại của các cơ quan chức năng Mexico trong nỗ lực bắt giữ Ovidio Guzmán López, con trai của trùm ma túy Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ovidio Guzmán López, được cho là người kế nghiệp Joaquín “El Chapo” Guzmán điều hành băng đảng khét tiếng Sinaloa, đã bị cơ quan chức năng Mỹ ra lệnh bắt với tội danh buôn bán ma túy vào Mỹ.

Ngày 17/10 vừa qua, sau khi phát hiện Ovidio Guzmán López tại thành phố Culiacán, các lực lượng chức năng Mexico đã tiến hành vây bắt, nhưng sau đó phải rút quân vì băng đảng Sinaloa tiến hành hàng loạt vụ bạo động, xả súng vào người dân và lực lượng chức năng tại địa phương làm ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Vụ việc đã khiến chính quyền thành phố Culiacán phải đóng cửa các trường học, công sở và nhiều chuyến bay bị hủy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.