Mỹ mời Tổng thống Brazil thăm chính thức sau bê bối ngoại giao

Mỹ nỗ lực cải thiện quan hệ với Brazil trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước bị phủ bóng đen sau vụ bê bối ngoại giao tồi tệ cách đây gần một năm rưỡi.
Mỹ mời Tổng thống Brazil thăm chính thức sau bê bối ngoại giao ảnh 1Tổng thống Rousseff và Tổng thống Barack Obama. (Nguồn: AFP)

Mỹ đã một lần nữa gửi lời mời Tổng thống Brazil Dilma Rousseff thăm chính thức Washington.

Đây được coi là một trong những nỗ lực của Mỹ nhằm cải thiện quan hệ với Brazil trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước bị phủ bóng đen sau vụ bê bối ngoại giao tồi tệ cách đây gần một năm rưỡi.

Hãng tin Reuters của Anh ngày 24/3 dẫn nguồn thạo tin cho biết Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời bà Rousseff thăm Mỹ trong cuộc điện đàm ngày 13/3 vừa qua.

Phó Tổng thống Mỹ đã đưa ra cho nhà lãnh đạo Brazil hai thời điểm để lựa chọn thực hiện chuyến thăm, hoặc là trong năm nay hoặc năm 2016.

Trao đổi với báo giới về quyết định này, một quan chức cấp cao Brazil cho biết Tổng thống Rousseff sẽ thảo luận cụ thể với người đồng cấp Barack Obama về thời điểm thăm Washington tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) tại Panama dự kiến vào tháng Tư tới.

Nếu hai đồng thuận, đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một tổng thống Brazil tới Mỹ kể từ năm 1995.

Tổng thống Rousseff trước đó từng bày tỏ hy vọng qua chuyến thăm này, Mỹ và Brazil có thể tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc phòng và thương mại.

Chuyển giao công nghệ quốc phòng và mở rộng cửa thị trường Mỹ đối với sản phẩm thịt bò của Brazil là những vấn đề mà bà Rousseff hy vọng hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác.

Mỹ hiện đang nỗ lực cải thiện mối quan hệ với Brazil, vốn gặp sóng gió sau khi cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden hồi tháng 6/2014 đã tiết lộ các hoạt động do thám của Washington nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Rousseff khi đó đã hủy chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ để phản đối. Vào thời điểm đó, đây là "bước thụt lùi" đối với các nỗ lực của Mỹ nhằm cải thiện quan hệ với các quốc gia ở khu vực mà nước này từng được coi là "sân sau" của mình.

Không chỉ riêng vấn đề do thám, những năm gần đây, Mỹ và Brazil cũng không tìm được tiếng nói chung trong một số vấn đề quốc tế "nóng" như trong quan hệ với Venezuela.

Tuy nhiên, quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn trên đà phát triển mạnh. Theo Bộ Thương mại Mỹ, trong năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương Mỹ-Brazil đạt tổng cộng 72 tỷ USD - tăng 20% so với năm 2010. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Brazil, chỉ sau Trung Quốc.

Trong năm vừa qua, Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Sao Paulo cũng đã cấp hơn 600.000 thị thực nhập cảnh vào Mỹ - cao gấp đôi so với năm 2010 và là lượng visa cao nhất so với các cơ quan ngoại giao Mỹ ở nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.