Mỹ: Mưa bão và lốc xoáy dữ dội tiếp tục tấn công bang Oklahoma

Mưa bão và lốc xoáy đã hất tung ôtô và tốc mái các tòa nhà, khiến hàng chục nghìn ngôi nhà và doanh nghiệp mất điện; nhiều người bị thương, trong đó 11 người phải nhập viện.

Nhiều ngôi nhà ở Oklahoma bị tàn phá. (Ảnh: CNN)
Nhiều ngôi nhà ở Oklahoma bị tàn phá. (Ảnh: CNN)

Sáng 3/11 (theo giờ Mỹ), những cơn bão và lốc xoáy dữ dội tiếp tục tấn công bang Oklahoma, miền Trung Nam nước Mỹ, hất tung ôtô và tốc mái các tòa nhà, khiến hàng chục nghìn ngôi nhà và doanh nghiệp mất điện.

Nhiều người đã bị thương, trong đó 11 người phải nhập viện.

Khu vực thủ phủ Oklahoma City và các vùng xung quanh là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi bão lốc cũng được ghi nhận rải rác ở các nơi khác. Tại thị trấn Choctaw, phía Đông Oklahoma City, lốc xoáy đã san phẳng một khu phố làm đứt dây điện, đổ những cây lớn.

Mưa lớn gây lũ quét ở một số khu vực. Nhà chức trách đã ghi nhận một vụ cháy nhà do sét đánh. Hơn 99.000 ngôi nhà và doanh nghiệp ở Oklahoma đã mất điện vào lúc đỉnh điểm của mưa bão. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, hơn 75% hệ thống điện đã được khôi phục.

Theo Trung tâm dự báo bão của bang, có ít nhất 6 cơn lốc xoáy đã hoành hành tại bang này trong đêm.

Giới chức bang tiếp tục ban bố cảnh báo lốc xoáy cho phần lớn khu vực trung tâm và Đông Nam, kéo dài đến ranh giới với bang Arkansas, có hiệu lực cho đến 20h ngày 3/11 (theo giờ Mỹ).

Dự báo nhiều trận mưa lớn và thời tiết khắc nghiệt có thể tiếp tục xảy ra cho đến hết ngày 4/11, cản trở công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Cơ quan cứu hộ khẩn cấp đã thông báo một số điểm trú ẩn dành cho cư dân phải di dời hoặc những ngôi nhà bị mất điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.