Mỹ nhân cầu lông Việt Nam áp sát top 10, suýt gây sốc trước số 1 thế giới là ai?

Nguyễn Thùy Linh, tay vợt số 1 Việt Nam đang tạo nên mùa giải 2025 ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế khi chính thức vươn lên hạng 11 BWF World Tour với 28.160 điểm, chỉ còn cách top 10 đúng 590 điểm.

nguyen-thuy-linh-cau-long.png

Từ đầu năm 2025, Thùy Linh đã tham dự 7 giải đấu thuộc hệ thống BWF World Tour, liên tục vượt qua nhiều đối thủ mạnh và duy trì phong độ ổn định. Cô đã lọt vào vòng 1/8, hai lần vào tứ kết và đặc biệt là hai năm liên tiếp giành ngôi Á quân tại giải Super 300 German Open.

Tại Malaysia Masters 2025 (Super 500), Thùy Linh tiếp tục gây tiếng vang khi đánh bại cựu số 1 thế giới Pusarla Venkata Sindhu (Ấn Độ) ở trận ra quân, sau đó vượt qua Line Christophersen (Đan Mạch, hạng 35 thế giới) để vào tứ kết và chỉ dừng bước trước Wang Zhiyi (Trung Quốc, hạng 2 thế giới).

Những chiến thắng này giúp Thùy Linh tích lũy thêm điểm số ở bảng xếp hạng BWF World Tour để leo lên thứ 11 thế giới và tăng 2 bậc lên hạng 24 thế giới trên bảng xếp hạng World Ranking. Khác với bảng xếp hạng chính thức World Ranking, bảng xếp hạng BWF World Tour phản ánh rõ nhất phong độ của các tay vợt trong một năm thi đấu. Từ đây, 8 tay vợt đứng đầu BWF World Tour 2025 sẽ có quyền dự giải đấu danh giá World Tour Finals vào cuối năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Perseids - Trận mưa sao băng đẹp nhất năm 2026

Perseids - Trận mưa sao băng đẹp nhất năm 2026

Mưa sao băng Perseids là một trong những trận mưa sao băng đẹp, đáng mong chờ nhất trong năm tại Việt Nam; đêm 12 rạng sáng 13/8/2026, mưa sao băng đạt cực đại với khoảng 100 vệt sao băng mỗi giờ.

Cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch

Cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch

Phần lớn bệnh tim mạch có thể phòng ngừa được nếu kiểm soát các yếu tố nguy cơ về hành vi và môi trường sống - thường dẫn đến những tình trạng như tăng huyết áp, tăng đường huyết...

Bảo vệ thị lực người trẻ trong thời đại số

Bảo vệ thị lực người trẻ trong thời đại số

Tốc độ gia tăng nhanh của cận thị tại Đông Á và Đông Nam Á có liên quan đến quá trình đô thị hóa, áp lực học tập, sự suy giảm các hoạt động ngoài trời và những thay đổi trong lối sống hiện đại.