Mỹ phải chi tiền bảo dưỡng cho du thuyền của tài phiệt Nga bị thu giữ

Chiến dịch tịch thu tài sản Nga trên toàn thế giới dẫn tới việc hàng loạt siêu du thuyền của các nhà tài phiệt Nga bị thu giữ. Tuy nhiên Mỹ đang phải chi tiền bảo dưỡng cho các du thuyền này.
Mỹ phải chi tiền bảo dưỡng cho du thuyền của tài phiệt Nga bị thu giữ ảnh 1Du thuyền Amadea bị thu giữ khi nó cập cảng tại Fiji hồi tháng 4 năm nay. (Nguồn: Business Insider)

Phát biểu ngay trước khi khai mạc một sự kiện ở Trung tâm An ninh Mỹ mới(CNAS) vào thứ Năm tuần trước, ông Jake Sullivan, Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden, đã công bố một thông tin không dễ chịu liên quan tới chiến dịch Klepto Capture đang được tiến hành. Đây là nỗ lực của bộ Tư pháp nhằm giáng một đòn đánh vào “giới thượng lưu, tinh hoa và các nhà tài phiệt” của Nga, thông qua biện pháp thu giữ tài sản và các lệnh trừng phạt nhằm vào cá nhân. 

Cụ thể, ông Sullivan đã đề cập đến vụ tịch thu chiếc du thuyền Amadea dài hơn 100m, thuộc sở hữu của nhà tài phiệt Nga Suleiman Kerimov. Mỹ đã tịch thu chiếc du thuyền này vào tháng 5 và đem nó về nước vào đầu tháng 6, sau được khi tòa án tối cao của Fiji cho phép làm điều này .

 “Tôi không biết có bao nhiêu chiếc siêu du thuyền hạng sang trên thế giới,” Richard Fontaine, giám đốc điều hành của CNAS, nói với Sullivan trong một đoạn ghi âm đã lọt vào tay báo chí. “Ý tôi là thật không thể tin được trước kích thước và giá trị của những du thuyền này.”

 “Tôi hiểu. Nghe thật kỳ cục, nhưng ông biết điều điên rồ nhất trong chuyện này là gì không? Khi tịch thu một chiếc du thuyền, chúng ta lại phải chi trả tiền bảo dưỡng nó,” ông Sullivan đáp lại. “Chính phủ liên bang phải chi tiền. Về cơ bản, sẽ có người được nhận tiền để bảo dưỡng các du thuyền Nga này thay cho Chính phủ Mỹ.” 

Fontaine đã trò chuyện với Sullivan khi hai người gặp gỡ vào sáng ngày 14/6. Đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa họ đã vô tình được phát sóng trực tiếp, nhưng bị gỡ đi sau đó không lâu. Tuy nhiên cuối cùng CNAS đã cho đăng tải lại nội dung cuộc trò chuyện, nói rằng việc gỡ bỏ chỉ là do nhầm lẫn.

Được biết Lực lượng Cảnh sát Tư pháp Mỹ, chịu trách nhiệm thu giữ tài sản, có trong tay một mạng lưới các nhà thầu tư nhân chuyên giúp họ bảo quản các tài sản bị tịch thu. Những tài sản này thường được lưu trữ cẩn thận để tránh làm suy giảm giá trị của chúng, trong đó xe đắt tiền sẽ được đưa tới kho bảo quản đặc biệt, trong khi tàu và du thuyền được đưa lên các xưởng cạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.