Mỹ phát hiện thiết bị khả nghi tại Văn phòng Thống đốc bang New York

Một thiết bị khả nghi được gửi tới văn phòng của Thống đốc bang New York tại Manhattan, sau khi những thiết bị nghi là bom ống được gửi tới hãng tin CNN và nhà riêng cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.
Mỹ phát hiện thiết bị khả nghi tại Văn phòng Thống đốc bang New York ảnh 1Nhân viên Bộ Quốc phòng Mỹ kiểm tra các gói bưu kiện bị nghi có chứa chất độc ricin được gửi đến Lầu Năm góc, ngày 2/10/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thêm các bưu kiện khả nghi lại được phát hiện tại thành phố New York của Mỹ và lần này là tại tòa nhà Time Warner ở New York, nơi có trụ sở của hãng tin CNN.

Theo CNN, gói bưu kiện được phát hiện vào khoảng 10 giờ sáng 24/10 theo giờ địa phương (tức 21 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam), trong hòm thư của tòa nhà Time Warner ở thành phố New York.

Các nhân viên của đài CNN cũng như của tòa nhà Time Warner đã ngay lập tức sơ tán để đề phòng tình huống xấu.

Phóng viên CNN dẫn tin từ đường phố khu vực bên ngoài văn phòng cho biết họ đã nghe thấy chuông báo động và đèn điện bị tắt trước khi tất cả sơ tán khỏi các văn phòng.

[Nhà Trắng lên án “âm mưu tấn công” nhằm vào nhiều nhân vật quan trọng]

Chỉ vài giờ trước đó, cảnh sát liên bang và Cơ quan Mật vụ Mỹ đã phát hiện một bưu kiện khả nghi được gửi tới nhà riêng cựu Tổng thống Bill Clinton và nhà riêng cựu Tổng thống Barack Obama.

Theo kênh NBC News, những bưu kiện có thể chứa một quả bom ống, tương tự bưu kiện được tìm thấy trong hòm thư tại nhà riêng của tỷ phú George Soros ở New York vài ngày trước đó.

Ngoài ra, một số nguồn tin cho biết một bưu kiện khả nghi cũng đã được gửi tới Nhà Trắng, song một nguồn thạo tin đã bác bỏ thông tin này.

Trong phản ứng mới nhất, Nhà Trắng đã lên án những âm mưu tấn công nhằm vào hai cựu Tổng thống Mỹ và tòa nhà Time Warner. 

[Văn phòng của CNN và Time Warner tại New York bị sơ tán]

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders chỉ trích những hành động đe dọa trên là "hèn hạ" và "đáng khinh bỉ," đồng thời tuyên bố những kẻ đứng sau sẽ bị pháp luật trừng phạt thích đáng.

Quan chức này cũng cho biết hiện các nhân viên an ninh đang đẩy mạnh điều tra và sẽ triển khai mọi biện pháp thích hợp để bảo vệ những người bị đe dọa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.