Mỹ phát triển vắcxin mới chống bệnh ung thư tế bào hắc tố

Theo các nhà khoa học Mỹ, quá trình thử nghiệm vắcxin mới chống bệnh ung thư tế bào hắc tố (Melanoma) bước đầu đã mang lại kết quả khích lệ.
Mỹ phát triển vắcxin mới chống bệnh ung thư tế bào hắc tố ảnh 1(Nguồn: Washington University)

Các nhà khoa học Mỹ cho biết quá trình thử nghiệm một loại vắcxin mới chống bệnh ung thư tế bào hắc tố (Melanoma) bước đầu đã mang lại kết quả đáng khích lệ.

Theo tập san Science số ra ngày 2/4, vắcxin mới này gia tăng số lượng và chủng loại tế bào T (T-cells), một loại bạch huyết sản sinh ra chất Lymphokine cho hệ miễn dịch của cơ thể con người giúp tấn công các khối u.

Các nhà nghiên cứu đã giải mã bộ gien của 3 bệnh nhân ung thư tế bào hắc tố giai đoạn cuối và so sánh các chuỗi gien này với các mẫu mô khỏe mạnh để xác định được các protein đã biến đổi. Những protein này được biết đến là kháng nguyên mới, và chỉ những kháng nguyên mới này tác động được tới các tế bào ung thư.

Tiếp đó, các nhà nghiên cứu sử dụng các chương trình máy tính và các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nhằm xác định và kiểm tra những kháng nguyên mới có khả năng kích thích phản ứng miễn dịch của cơ thể để đưa vào thành phần của vắcxin.

Bước tiếp theo là đưa vắcxin vào cơ thể 3 bệnh nhân nói trên.

Trước đó, các bệnh nhân này đã được phẫu thuật loại bỏ khối u ác tính nhưng không ngăn được các tế bào ung thư lan tới các u bạch huyết, chứng tỏ bệnh ung thư tế bào hắc tố sẽ tái phát.

Kết quả thí nghiệm ban đầu cho thấy có hiệu quả tốt và bệnh nhân chưa có phản ứng phụ. Do đó, Cơ quan dược phẩm và thực phẩm Mỹ đã cho phép các nhà khoa học tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 trên cơ thể của 6 bệnh nhân khác.

Theo bác sỹ chuyên khoa ung thư Gerald Linette của trường Đại học Washington, người đứng đầu nghiên cứu trên, tuy chỉ mới bắt đầu, thí nghiệm lần này được kỳ vọng trở thành một phương pháp trị liệu mới.

Theo thống kê mới nhất, trong năm 2014, có khoảng 76.000 người Mỹ được chẩn đoán mắc ung thư da tế bào hắc tố, trong số này 10.000 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).