Cuba ứng dụng 5 công nghệ mới trong điều trị bệnh ung thư

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, quốc đảo Caribe này vừa đưa vào áp dụng 5 công nghệ mới để phát triển lĩnh vực chẩn đoán và điều trị ung thư trên hệ thống y tế toàn quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, quốc đảo Caribe này vừa đưa vào áp dụng 5 công nghệ mới để phát triển lĩnh vực chẩn đoán và điều trị ung thư trên hệ thống y tế toàn quốc.

Bà Mayka Gerrero, Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm nghiên cứu giải phẫu y học (Cimeq), cho biết công nghệ đầu tiên trong số này là máy gia tốc hạt tạo đồng vị phóng xạ sẽ được sử dụng trong chụp cắt lớp phát xạ Positron (PET) để hiển thị trực quan hình ảnh quá trình trao đổi chất của các khối u.

Nhờ công nghệ này, bác sỹ có được thông tin bệnh lý chuẩn xác hơn, giảm thiểu phát sinh sửa đổi cấu trúc giải phẫu.

Bà Guerrero cho biết ba trung tâm y tế hàng đầu tại thủ đô La Habana cũng được trang bị 3 thiết bị chụp cắt lớp phát xạ PET/CT cho phép chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư sớm hơn nhiều trước khi đi đến giai đoạn cần can thiệp bằng giải phẫu.

Về phần mình, Cimeq được trang bị máy siêu âm hội tụ cường độ cao (HIFU), thiết bị hàng đầu trong khu vực Mỹ Latinh, sử dụng sóng siêu âm cường độ cao để điều trị các dạng khối u rắn.

Phương pháp điều trị này hữu ích trong điều trị các bệnh u xơ tử cung, tổn thương gan, thận, tuyến tụy, xương, mô mềm và ung thư vú.

Cimeq cũng đang lắp đặt cho nhiều bệnh viện hai thiết bị áp dụng tia xạ trong phẫu thuật mổ (RIO), và sẽ được bắt đầu sử dụng trong thời gian tới trong phẫu thuật cắt bỏ ung thư vú, đại tràng, trực tràng, tuyến tụy và ung thư cơ liên kết (sarcoma).

Ngoài ra, trong số công nghệ mới được đưa vào ứng dụng trong năm nay còn có máy gia tốc tuyến tính electron, cho phép giải quyết các hình ảnh trong thời gian thực.

Công nghệ này giúp điều trị khối u, lên lịch trình thời gian thực cho giai đoạn xạ trị và giảm thiểu các lỗi xác định sai vị trí các khối u trong xạ trị.

Trong ba năm trở lại đây, ung thư là nguyên nhân bệnh lý hàng đầu dẫn đến tử vong tại Cuba, cao hơn cả bệnh tim và đột quỵ.

Bộ Y tế nước này đã thống kê được 203 loại khối u và xây dựng một chương trình để kiểm soát ung thư toàn diện với mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong và tiến tới ngăn căn bệnh này biến đổi thành mãn tính.

Chương trình này đã được phổ cập ở tất cả các cấp và giúp cho người dân Cuba phát hiện mầm bệnh sớm nhất và được điều trị kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Số ca sốt xuất huyết tăng mạnh tại Malaysia

Bộ Y tế Malaysia cam kết tăng cường kiểm soát sốt xuất huyết thông qua Sáng kiến Cộng đồng không sốt xuất huyết, kết hợp với các nghiên cứu về hành vi thúc đẩy thói quen phòng bệnh trong cộng đồng.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân . (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: Hơn 18% ca mắc tại CHDC Congo đã tử vong

Chưa đầy một tháng sau khi tuyên bố bùng phát dịch vào ngày 15/5, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận ít nhất 101 ca tử vong trong tổng số 550 ca mắc bệnh được xác nhận tính đến ngày 7/6.

10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm

10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm

Chủ đề của Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới năm 2026 là “Từ gánh nặng đến giải pháp - thực phẩm an toàn ở mọi nơi” tập trung vào việc nhấn mạnh gánh nặng của các bệnh do thực phẩm gây ra.

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.