Mỹ phủ nhận tin máy bay liên quân ở gần đoàn xe viện trợ cho Syria

Người phát ngôn Lầu Năm Góc nêu rõ: "Không máy bay nào của chúng tôi, dù có người lái hay không người lái, của Mỹ hay liên quân," hoạt động ở khu vực lân cận Aleppo" vào thời điểm đó.
Mỹ phủ nhận tin máy bay liên quân ở gần đoàn xe viện trợ cho Syria ảnh 1Xe chở hàng cứu trợ bị phá hủy sau cuộc không kích tại thị trấn Orum al-Kubra, Aleppo, Syria ngày 20/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria (ISSG) sẽ nhóm họp một lần nữa bên lề hội nghị thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh Mỹ và Nga đều đang tìm cách cứu vãn một thỏa thuận ngừng bắn tại Syria.

Dự kiến cuộc họp sẽ diễn ra lúc 1 giờ sáng 23/9 theo giờ Việt Nam (tức 2 giờ chiều 22/9 theo giờ Mỹ).

Trong cuộc họp khẩn cấp hôm 20/9, ngoại trưởng 23 nước thuộc ISSG đã nhất trí về sự cần thiết của việc tiếp tục theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria theo kế hoạch của Mỹ và Nga, bất chấp tình hình bạo lực đang tiếp diễn ở quốc gia Trung Đông này.

Các nhà ngoại giao cũng xác định cần thúc đẩy một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 5 năm qua này.

Các cuộc gặp diễn ra khi Washington và Moskva vẫn cáo buộc lẫn nhau có dính líu đến vụ không kích hôm 19/9 nhằm vào đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc ở Syria.

Liên quan đến các cáo buộc này, ngày 21/9, Bộ Quốc phòng Mỹ đã bác bỏ thông tin Nga đưa ra rằng một máy bay không người lái Predator của liên minh do Mỹ cầm đầu hoạt động gần đoàn xe trên khi vụ tấn công xảy ra.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Hải quân Jeff Davis nêu rõ: "Không máy bay nào của chúng tôi, dù có người lái hay không người lái, của Mỹ hay liên quân," hoạt động ở khu vực lân cận Aleppo" vào thời điểm đó.

Trước đó, trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an về Syria diễn ra cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng cáo buộc các máy bay chiến đấu của Nga và Syria hoạt động tại các khu vực phía Bắc Syria hôm 19/9, thời điểm đoàn xe cứu trợ của Liên hợp quốc bị không kích.

Ngoại trưởng Kerry cũng yêu cầu Nga và Chính phủ Syria không triển khai các lực lượng không quân bay qua những khu vực do phe đối lập kiểm soát nhằm tạo điều kiện cho một giải pháp chính trị.

Đáp lại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ thông tin cho rằng các máy bay của Nga hoặc của Syria đã tiến hành vụ tấn công vào đoàn xe của Liên hợp quốc đồng thời khẳng định trước Hội đồng Bảo an rằng sẽ không có chuyện các lực lượng chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục "đơn phương ngừng các hoạt động".

Trong khi đó, cũng bác bỏ yêu cầu trên của Ngoại trưởng Kerry, trả lời phỏng vấn NBC News, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng việc ngừng các chuyến bay này sẽ tiếp tay cho nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và Mặt trận Nusra.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Syria, Malaysia đã kêu gọi các bên liên quan gạt bất đồng vì hòa bình lâu dài ở Syria.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi nêu rõ việc có những khác biệt, bất đồng trong những tình huống như ở Syria là không tránh khỏi, song điều quan trọng hơn là có được giải pháp dứt điểm cho cuộc xung đột Syria.

Ông Hamidi cũng cho biết Malaysia rất quan ngại về ảnh hưởng nhân đạo của cuộc chiến đến phụ nữ, trẻ em và những nhóm người dễ bị tổn thương khác. Ông cũng lên án các cuộc tấn công nhằm vào các nhóm hỗ trợ nhân đạo của Liên hợp quốc tại Syria.

Tối 19/9, một đoàn xe tải chở thực phẩm và thiết bị y tế của Liên hợp quốc và các tổ chức nhân đạo khác đã bị tấn công khi đang dỡ đồ vào nhà kho tại thị trấn Orum al-Kubra ở tỉnh Aleppo, làm khoảng 20 người thiệt mạng.

Vụ việc đã đe dọa làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh do Nga, Mỹ hỗ trợ vốn bắt đầu có hiệu lực từ 12/9, đồng thời làm gia tăng căng thẳng trong cộng đồng quốc tế vốn chia rẽ về số phận của Chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục