Mỹ tái khẳng định ủng hộ chuyển giao chính trị tại Ai Cập

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 19/12 tái khẳng định ủng hộ quá trình chuyển giao chính trị tại Ai Cập.
Mỹ tái khẳng định ủng hộ chuyển giao chính trị tại Ai Cập ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. (Nguồn: AP)

Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 19/12 đã tái khẳng định những cam kết về mối quan hệ quân sự của nước này với Ai Cập cũng như sự ủng hộ quá trình chuyển giao chính trị ở Cairo.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi, ông Hagel đã cập nhật về chuyến thăm khu vực Trung Đông mới đây và thảo luận mối quan hệ song phương.

Trao đổi với ông Al-Sisi về chuyến thăm vùng Vịnh, Bộ trưởng Hagel cho biết ông đã khuyến khích các đối tác khu vực tiếp tục đóng vai trò trong việc cải thiện nền kinh tế Ai Cập cũng như ủng hộ quá trình chuyển giao tại quốc gia Bắc Phi này.

Khẳng định kỳ vọng với cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp của Ai Cập sắp tới, cả ông Hagel và ông Al-Sisi đều đề cập tầm quan trọng của một quá trình minh bạch, với quyền tự do ngôn luận được bảo vệ đối với mọi người dân dù ủng hộ hay phản đối văn kiện này.

Ông Kirby cũng xác nhận bộ trưởng hai nước đã nhất trí tiếp tục trao đổi thường xuyên để giải quyết các vấn đề quan trọng trong quan hệ Mỹ-Ai Cập.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hagel cũng bày tỏ quan ngại trước những cáo buộc gần đây nhằm vào cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi và tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), cũng như hành động bạo lực mới đây nhằm vào một tổ chức phi chính phủ.

Tháng 10 vừa qua, Mỹ chính thức thông báo đình chỉ phần lớn khoản viện trợ quân sự và tài chính hàng năm, lên tới 1,5 tỷ USD, cho Ai Cập trong một nỗ lực nhằm gâp áp lực để quân đội nước này đẩy nhanh việc chuyển giao quyền lực sang một chính quyền dân sự.

Hàng loạt cuộc tấn công và trấn áp bạo lực đã nổ ra kể từ khi Tổng thống Mohamed Morsi bị phế truất.

Mới đây, Chính phủ lâm thời Ai Cập thông báo sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới vào hai ngày 14-15/1 tới. Đây được coi là bước đầu trong lộ trình chuyển giao hướng tới thành lập một chính quyền dân bầu tại đất nước đang bị chia rẽ nghiêm trọng này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.

Cảnh sát Nam Phi. (Nguồn: bssnews)

Xả súng ở Nam Phi, 20 người thương vong

Các tay súng không rõ danh tính đã bắn vào các nạn nhân trên đường phố vào sáng 21/12 khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương; nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.