Mỹ tiếp tục hạn chế đi lại tại biên giới với Canada và Mexico

Để giảm sự lây lan của COVID-19, Mỹ kéo dài các hạn chế đối với việc đi lại không thiết yếu tại các bến phà và đất liền với Canada và Mexico cho đến hết ngày 21/7.
Mỹ tiếp tục hạn chế đi lại tại biên giới với Canada và Mexico ảnh 1Cửa khẩu biên giới Mỹ-Canada tại Ontario (Canada) đóng cửa đối với hoạt động đi lại không thiết yếu giữa hai nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Washington ngày 21/6 đưa tin Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) tiếp tục kéo dài các hạn chế đối với việc đi lại không thiết yếu giữa Mỹ với Mexico và Canada cho đến hết ngày 21/7 trong nỗ lực giảm sự lây lan của dịch COVID-19.

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, DHS cho biết: “Để giảm sự lây lan của COVID-19, Mỹ kéo dài các hạn chế đối với việc đi lại không thiết yếu tại các bến phà và đất liền với Canada và Mexico cho đến hết ngày 21/7, đồng thời đảm bảo quyền đi lại cho thương mại và du lịch thiết yếu."

DHS cho biết đã có “những tiến triển tích cực trong những tuần gần đây” và nói thêm rằng đang làm việc với “các cơ quan khác của Mỹ, bao gồm các nhóm làm việc chuyên gia của Nhà Trắng với Canada và Mexico nhằm xác định các điều kiện để có thể nới lỏng một cách an toàn và bền vững.”

[Thủ tướng Canada khẳng định sẽ không vội mở cửa lại biên giới với Mỹ]

Quyết định trên của DHS được đưa ra sau khi Canada thông báo rằng họ vẫn tiếp tục các quy định về đi lại của quốc gia này với Mỹ.

Các hạn chế đi lại giữa hai quốc gia Bắc Mỹ lần đầu tiên được áp dụng vào tháng 3/2020 kiểm soát đại dịch COVID-19.

Kể từ đó, thỏa thuận này đã được hai nước gia hạn hàng tháng. Các biện pháp hạn chế này không áp dụng đối với thương mại hàng hóa, nhưng đã ảnh hưởng nặng nề đến lĩnh vực du lịch-lữ hành và các hãng hàng không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.