Mỹ triển khai kế hoạch đánh sập mạng botnet của tin tặc người Nga

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã triển khai kế hoạch nhằm đánh sập mạng botnet Kelihos, một trong số thủ phạm đứng sau các vụ đánh cắp dữ liệu cá nhân và phát tán thư rác điện tử (spam) lớn trên thế giới.
Mỹ triển khai kế hoạch đánh sập mạng botnet của tin tặc người Nga ảnh 1

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 10/4 cho biết đã triển khai kế hoạch nhằm đánh sập mạng botnet Kelihos, một trong số thủ phạm đứng sau các vụ đánh cắp dữ liệu cá nhân và phát tán thư rác điện tử (spam) lớn trên thế giới. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Tây Ban Nha vừa bắt giữ một tin tặc người Nga bị cáo buộc điều hành mạng lưới này.

Theo một cáo trạng của Mỹ, đối tượng Pyotr hay Peter Levashov, 36 tuổi, sinh ở St. Peterburg (Nga) đã điều hành mạng Kelihos với các máy tính nhiễm virus chạy hệ điều hành Windows của Microsoft từ khoảng năm 2010. Người này, còn được dân mạng thế giới biết đến với tên gọi Peter Severa, được cho đã điều hành mạng botnet Kelihos gồm hàng chục nghìn máy tính nhiễm vius, nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân hoặc cho thuê lại mạng này cho mục đích gửi thư rác, quảng cáo,...

Để ngăn chặn sự tương tác của máy tính với botnet Kelihos, tòa án Mỹ đã cho phép giới chức nước này thực hiện các biện pháp nhằm cô lập Kelihos, như thiết lập các máy chủ thay thế và chặn các câu lệnh được gửi từ đối tượng điều hành botnet.

Bằng cách này, giới chức Mỹ có thể ghi lại địa chỉ IP cá nhân hoặc các địa chỉ giao thức Internet của máy tính và cung cấp cho các nhà mạng để giúp khách hàng xóa virus bị nhiễm.

Kelihos từng bị đánh sập 3 lần, song sau mỗi lần, mạng này lại được khôi phục với những cải tiến mới có khả năng chống đỡ cao hơn. Vấn đề nan giải nhất là trong những tương tác gần đây, mỗi máy tính nhiễm virus lại có thể cập nhật mã mới, qua đó làm giảm hiệu quả nếu chỉ đánh sập được một vài máy chủ xử lý lệnh.

Giới chức Tây Ban Nha đã bắt giữ Levashov hôm 7/4 ở sân bay Barcelona (Tây Ban Nha) theo đề nghị của phía Mỹ. Một tòa án Tây Ban Nha xét xử các vụ án có yếu tố quốc tế sẽ ra phán quyết về việc có dẫn độ Levashov sang Mỹ hay không, trong khi phía Mỹ cũng sẽ có 40 ngày để đưa ra bằng chứng thuyết phục về việc dẫn độ Levashov.

Thân nhân của Levashov cho rằng việc người này bị bắt liên quan tới cáo buộc của Chính phủ Mỹ rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái để giành lợi thế cho ứng cử viên tổng thống lúc đó là ông Donald Trump. Tuy nhiên, giới chức Mỹ khẳng định các biện pháp đang được thực thi nhằm triệt hạ mạng botnet Kelihos không liên quan tới cuộc điều tra về việc Nga can thiệp bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về Cộng đồng thông minh

Với chủ đề "Thông minh và Sẵn sàng đầu tư - Chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam", hội nghị tập trung vào 6 trụ cột cốt lõi của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh thế giới (ICF), phù hợp với định hướng chuyển đổi số của thành phố. Sự kiện quy tụ hơn 600 lãnh đạo toàn cầu, chuyên gia đô thị, tập đoàn công nghệ và nhà đầu tư hàng đầu, trở thành diễn đàn quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam.