Mỹ: Uber triển khai dịch vụ "taxi bay" tại New York

Hành khách có thể mang theo hành lý nhỏ gọn và phải quan sát đoạn phim hướng dẫn an toàn trước khi chuyến bay cất cánh, tương tự như trên máy bay phản lực chở khách thông thường.
Mỹ: Uber triển khai dịch vụ "taxi bay" tại New York ảnh 1Máy bay trực thăng của Uber Copter. (Ảnh: NY Post)

Bắt đầu từ ngày 3/10, người dân tại thành phố New York của Mỹ có thể trải nghiệm dịch vụ "taxi bay" sử dụng máy bay trực thăng của Uber thông qua ứng dụng Uber Copter. 

Uber, công ty cung cấp dịch vụ gọi xe qua điện thoại thông minh, thông báo mọi hành khách có thể đặt chuyến bay thông qua ứng dụng Uber Copter từ ngày 3/10.

Những chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh từ sân đỗ trực thăng ở Hạ Manhattan tới Sân bay quốc tế John F.Kennedy. Trung bình mỗi chuyến bay kéo dài 8 phút có chi phí vào khoảng 200-225 USD/người.

Hành khách có thể mang theo hành lý nhỏ gọn và phải quan sát đoạn phim hướng dẫn an toàn trước khi chuyến bay cất cánh, tương tự như trên máy bay phản lực chở khách thông thường.

[Uber chính thức ra mắt dịch vụ đi lại bằng trực thăng]

Các chuyến bay của Uber Copter sẽ do công ty HeliFlite Shares điều hành. Dịch vụ đưa đón hành khách qua lại từ điểm đi tới điểm đỗ trực thăng tại Manhattan mới chỉ áp dụng cho khu vực phía Nam của khu vực này. 

Uber cho biết dịch vụ Uber Copter sẽ giúp hành khách tiết kiệm thời gian di chuyển. Tuy nhiên, phóng viên hãng tin Reuters ngày 2/10 đã thử nghiệm dịch vụ "taxi bay" của Uber từ văn phòng ở khu vực trung tâm Midtown tới điểm đỗ trực thăng mất 70 phút, bao gồm hai cuốc xe đến và đi từ điểm đỗ. Đây là quãng thời gian di chuyển tương đương với taxi truyền thống vào thời điểm giao thông bình thường.

Sân bay quốc tế John F.Kennedy là một trong những sân bay lớn nhất nước Mỹ. Các chuyến xe đi từ Manhattan tới sân bay này có thể mất từ 1 tới 2 giờ đồng hồ, trong khi phương tiện công cộng mất khoảng 50 tới 75 phút./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục