Mỹ và Iran có lợi ích chung trong việc đánh bại tổ chức IS

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết nước này và Iran có "lợi ích chung" trong việc đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) song hai nước chưa hợp tác với nhau để làm điều này
Mỹ và Iran có lợi ích chung trong việc đánh bại tổ chức IS ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn:calconservatives.com)

Theo AFP, ngày 25/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết nước này và Iran có "lợi ích chung" trong việc đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng song hai nước chưa hợp tác với nhau để làm điều này.

Phát biểu trước các nghị sỹ Mỹ, ông Kerry nói: "Họ (Iran) hoàn toàn phản đối IS và trên thực tế họ đang chiến đấu và tiêu diệt các thành viên của IS dọc biên giới Iraq, gần Iran và có mối quan ngại sâu sắc về việc điều này sẽ có ảnh hưởng như thế nào tại khu vực. Do vậy thì ít nhất chúng ta có lợi ích chung (với Iraq), nếu đây không phải là nỗ lực hợp tác".

Ông Kerry - nhân vật chủ chốt trong nỗ lực của Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận về kiềm chế các tham vọng hạt nhân của Iran - cho hay Washington đã không đề nghị Tehran tham gia vào cuộc chiến chống IS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục