Myanmar gia hạn tiếp tình trạng khẩn cấp tại khu vực Kokang

Chính phủ Myanmar đã chính thức gia hạn thêm 90 ngày đối với lệnh tình trạng khẩn cấp vốn kéo dài 3 tháng qua, áp đặt ở khu vực Kokang thuộc phía Bắc bang Shan, tới ngày 17/8.
Myanmar gia hạn tiếp tình trạng khẩn cấp tại khu vực Kokang ảnh 1Người dân nhận hàng cứu trợ tại một trại tị nạn tránh chiến sự ở vùng biên giới giữa Myanmar và Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, theo một sắc lệnh từ Văn phòng Tổng thống Myanmar ban hành ngày 18/5, chính phủ nước này đã chính thức gia hạn thêm 90 ngày đối với lệnh tình trạng khẩn cấp vốn kéo dài ba tháng qua, áp đặt ở khu vực Kokang thuộc phía Bắc bang Shan, tới ngày 17/8.

Sắc lệnh này nêu rõ tình trạng thiết quân luật, được áp đặt cùng với lệnh tình trạng khẩn cấp tại khu vực trên, vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Sắc lệnh trên của Tổng thống Myanmar được ban hành theo đề xuất vừa được quốc hội nước này thông qua hôm 15/5. Đề xuất này do Bộ trưởng Quốc phòng, Trung tướng Wai Lwin thay mặt Tổng thống Thein Sein đệ trình lên quốc hội.

Ông Wai Lwin cho biết việc gia hạn này là cần thiết trong khi các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở Kokang và tình hình chính trị, an ninh, kinh tế, hệ thống pháp luật và hành chính ở đó vẫn chưa quay trở lại trạng thái bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục