Myanmar thông qua quyền bỏ phiếu của người sở hữu "thẻ trắng"

Truyền thông Myanmar ngày 3/2 đưa tin quốc hội nước này đã thông qua quyền bầu cử của những đối tượng sở hữu thẻ căn cước tạm thời hay còn gọi là "thẻ trắng."
Myanmar thông qua quyền bỏ phiếu của người sở hữu "thẻ trắng" ảnh 1Toàn cảnh một cuộc họp quốc hội của Myanmar. (Nguồn: THX/TTXVN)

THX đưa tin, Truyền thông Myanmar ngày 3/2 đưa tin quốc hội nước này đã thông qua quyền bầu cử của những đối tượng sở hữu thẻ căn cước tạm thời hay còn gọi là "thẻ trắng," qua đó cho phép họ được bỏ phiếu về dự luật trưng cầu dân ý toàn quốc liên quan tới việc sửa đổi hiến pháp.

Theo nguồn tin trên, Quốc hội Myanmar đã thông qua một dự luật về bầu cử trên phạm vi toàn quốc trong phiên họp quốc hội hồi tháng 11/2014 vừa qua về sửa đổi hiến pháp.

Dự kiến, cuộc trưng cầu dân ý này sẽ diễn ra vào tháng 5 tới, trước khi tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay.

Quyết định trên được đưa ra sau khi xảy ra tranh cãi về quyền bầu cử của những người sở hữu "thẻ trắng" vốn chiếm 1,5 triệu người trên tổng dân số Myanmar, chủ yếu là người Hồi giáo Bengal sinh sống tại các khu vực xa xôi của bang Rakhine, miền Tây nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục