Hội nghị lần này diễn ra đúng dịp kỷ niệm lần thứ 50 năm ra đời của NAM và sẽ cóchủ đề "Chia sẻ tầm nhìn về các đóng góp của NAM trong 50 năm tiếp theo".
NAM-16 và các hội nghị liên quan thu hút trên 600 đại biểu bao gồm bộ trưởng vàquan chức cấp cao của 118 nước thành viên và hai nước mới gia nhập là Fiji vàAzerbaijan; đại diện 28 nước và tổ chức quan sát viên; cùng nhiều khách mờikhác.
Ông Sunu M. Soemarno, Chủ tịch Ban tổ chức NAM-16 cho biết các quan chức cấp caoNAM đã họp kín trong hai ngày 23 và 24/5 để thảo luận văn kiện cuối cùng cũngnhư các kết quả của Hội nghị NAM-15 tại Sharm El Sheik, Ai Cập tháng 7/2009,chuẩn bị nội dung "Tuyên bố về vấn đề Palestine" và "Tuyên bố kỷ niệm Bali" đánhdấu kỷ niệm 50 năm hoạt động của NAM, cùng các mối quan tâm chung về chính trị,kinh tế, xã hội.
Ông Soemarno nhấn mạnh NAM-16 sẽ tập trung vào việc tìm những giải pháp cho cácthách thức toàn cầu như khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng tài chính, khủnghoảng an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, đại dịch, di cư và giải trừ quân bị,nhất là tìm ra hướng đi mới, vai trò và vị thế mới cho NAM trong bối cảnh thếgiới hiện nay.
Nước chủ nhà Indonesia hy vọng NAM sẽ tiếp tục trở thành một diễn đàn chính sáchđối ngoại đa phương để xây dựng tình đoàn kết giữa các nước đang phát triển, bởihiện tại gần 60% thành viên Liên hợp quốc là thành viên của NAM.
Phong trào không liên kết (NAM) ra đời năm 1961 tại Bêôgrát (Nam Tư cũ) với 25nước sáng lập, trong đó có Afghanistan, Algeria, Myanmar, Campuchia, Cuba, Síp,Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Iraq.../.