Nam Mỹ sẽ viện trợ Haiti thêm 300 triệu USD

Ngày 9/2, 12 nước thành viên thuộc Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) đã nhất trí thành lập quỹ 300 triệu USD nhằm trợ giúp Haiti.
Ngày 9/2, các đại diện của 12 nước thành viên thuộc Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) nhóm họp tại thủ đô Quito của Ecuador đã nhất trí thành lập quỹ 300 triệu USD nhằm trợ giúp Haiti.

UNASUR đã đưa ra một thỏa thuận chung gồm 14 điểm, trong đó có việc thành lập một quỹ trị giá 100 triệu USD dành cho trợ giúp nhân đạo và công cuộc tái thiết ở Haiti, quốc gia vừa hứng chịu trận động đất 7 độ richter khiến ít nhất 230.000 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người khác rơi vào cảnh thiếu thốn các phương tiện sinh sống cơ bản.

Tỷ lệ đóng góp sẽ dựa trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của mỗi nước.

Liên minh này cũng đề nghị Ngân hàng phát triển liên Mỹ dành một khoản tín dụng ưu đãi dài hạn trị giá 200 triệu USD cho đảo quốc Caribe này.

UNASUR đã nhất trí cử 4 tàu vận chuyển hàng trăm tấn hàng giúp đỡ nhân dân Haiti. Liên minh này cũng kêu gọi các nước thành viên áp dụng những điều lệ về nhập cư đặc biệt dành cho người dân Haiti, cấp học bổng cho sinh viên, miễn thuế với hàng nhập khẩu từ quốc gia nghèo nhất Mỹ Latinh này, cùng nhiều biện pháp ưu đãi khác.

Ngoài ra, một ban phối hợp giúp đỡ và hành động trong việc tái xây dựng ở Haiti cũng được thành lập nhằm đánh giá các điều kiện và nhu cầu cần thiết của nước này.

Trong khi đó, cùng ngày tại Haiti, siêu thị Caribe, một trong những siêu thị lớn nhất ở Port-au-Prince vốn bị hư hại nặng sau trận động đất ngày 12/1, đã bị đổ sập hoàn toàn.

Một người phụ trách việc thu dọn đống đổ nát sau động đất tại khu vực này cho biết siêu thị bị sập vào cuối giờ chiều trong khi có khoảng từ 5 đến 8 người vẫn ở bên trong. Các đội cứu hộ quốc tế đã đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Một nhân viên cứu hộ bụi bám khắp người cho biết hai người đã được phát hiện trong đống gạch vụn và bêtông sắt thép ngổn ngang, song không nói rõ họ còn sống hay đã chết.

Siêu thị Caribe là một siêu thị lớn, cao 5 tầng và rất đông khách tới mua sắm. Khi xảy ra trận động đất, hàng chục khách hàng và nhân viên siêu thị đã thiệt mạng do chen lấn, dẫm đạp lên nhau vì hoảng sợ.

Một ngày trước đó, một thanh niên 28 tuổi đã được tìm thấy dưới đống gạch vụn của một tòa nhà ở thủ đô của Haiti. Nạn nhân thiếu nước và suy dinh dưỡng nghiêm trọng, nhưng không bị thương nặng.

Điều thần kỳ là người đàn ông may mắn này được giải cứu 4 tuần sau trận động đất mạnh kinh hoàng san phẳng thủ đô Port-au-Prince. Chính phủ Haiti đã tuyên bố kết thúc giai đoạn tìm kiếm từ ngày 23/1, nhưng những người sống sót vẫn tiếp tục được tìm thấy cho đến ngày 27/1.

Trong một diễn biến khác, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 9/2 đã ra tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục hoạt động dự báo thời tiết ở Haiti trong lúc mùa mưa bão và lũ lụt đang đến gần, để ngăn ngừa các thảm họa thiên tai tiếp theo.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng quốc gia của Haiti ở thủ đô Port-au-Prince đã bị hư hại nghiêm trọng do động đất. Do đó, WMO sẽ giúp cơ quan này trang bị các kỹ năng và thiết bị cơ bản để có thể dịch và phổ biến những thông tin do các nước láng giềng cung cấp cho những người quản lý rủi ro, các cơ quan viện trợ nhân đạo, các nhà hoạch định chính sách và người dân sở tại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục