Nam quan hệ tình dục đồng giới nhiễm HIV tăng

Theo Phó Giám đốc Sở Y Tế TP. HCM, các kết quả gần đây cho thấy nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) bị nhiễm HIV gia tăng nhanh.
Ngày 25/3, tại Hội nghị “Vận động-tăng cường can thiệp dự phòng lây nhiễm HIVtrên nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới,” ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc SởY Tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các kết quả gần đây cho thấy nhóm nam quanhệ tình dục đồng giới (MSM) bị nhiễm HIV gia tăng nhanh.

"Nếu không có những biện pháp can thiệp kịp thời sẽ bùng phát HIV trên nhómnam quan hệ tình dục đồng giới, vừa quan hệ đồng giới và khác giới," ông LêTrường Giang nói.

Hội nghị “Vận động-tăng cường can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV trên nhóm namquan hệ tình dục đồng giới” nhằm phân tích đánh giá tình hình phòng chống HIV ởđối tượng MSM, tìm kiếm những biện pháp hữu hiệu hơn cho công tác này, cũng nhưkêu gọi sự đồng thuận ủng hộ của các tổ chức, ban ngành, đoàn thể.

Bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng can thiệp giảm tác hại phòng chống AIDS-PAC củaThành phố Hồ Chí Minh, cho biết Thành phố có gần 20.000 đồng tính nam ở độ tuổi15-49 (chiếm 1% dân số thành phố). Con số này có thể lớn hơn 60.000 người.

Theo nghiên cứu của tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế - FHI Việt Nam, tỷ lệnhiễm HIV trong nhóm MSM tăng từ 6% năm 2006 lên 16% năm 2009 (nhóm nam mạidâm), và từ 10% năm 2006 đến 14% năm 2009 (nhóm MSM không mại dâm). Tỷ lệ lâytruyền các bệnh qua đường tình dục tăng từ 17% đến 21% ở cả hai nhóm.

Các chuyên gia phân tích nguyên nhân của việc tăng tỷ lệ HIV ở nhóm MSM là do sốlượng người sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục không cao, không có kiếnthức về an toàn tình dục đồng giới, tỷ lệ sử dụng ma túy tăng, không thực hiệncác xét nghiệm HIV theo định kỳ, việc sử dụng các dịch vụ tư vấn xét nghiệm(VCT) và điều trị các bệnh lây qua đường tình dục (STIs) tại các điểm phòngchống HIV thấp, dưới 20%.

Độ bao phủ các chương trình can thiệp đến với từng nhóm đối tượng MSM khác nhaurất thấp. Sự phối hợp của các cơ sở dịch vụ giải trí trong phòng chống còn gặpnhiều trở ngại. Trong đó, nguyên nhân chính vẫn là sự phân biệt, kỳ thị của xãhội đối với những MSM, đặc biệt là nam mại dâm.

Hầu hết đại biểu thống nhất cần tăng cường truyền thông giúp mọi người hiểu rõhơn về MSM, giúp các MSM thoải mái, tự tin tham gia vào các chương trình dựphòng và sử dụng dịch vụ dự phòng; cung cấp các dịch vụ VCT và STIs riêng chođối tượng này; đa dạng các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ để tiếp cận đến cácnhóm MSM khác nhau. Đối với các chương trình dự án của Ủy Ban phòng chống AIDScần được sự hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành./.

Gia Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục