Nâng cao chất lượng dạy nghề cho nạn nhân da cam

Làng Hữu nghị Việt Nam đang duy trì các lớp dạy nghề là thêu, may, làm hoa, tin học… trong đó, lớp vi tính đã đưa chương trình photoshop vào giảng dạy.
Nâng cao chất lượng dạy nghề cho nạn nhân da cam ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Anh Tuấn/TTXVN)

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Làng Hữu nghị Việt Nam (Hội Cựu chiến binh Việt Nam) tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ 15, đánh giá công tác chăm sóc, phục hồi chức năng, giáo dục hòa nhập và hướng nghiệp dạy nghề đối với các cựu chiến binh và trẻ em là nạn nhân chất độc dacam/dioxin.

Theo báo cáo của Làng Hữu nghị Việt Nam, năm 2013, Làng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị bệnh cho các đối tượng là cựu chiến binh và trẻ em là nạn nhân chất độc da cam. Hiện nay, Làng thường xuyên duy trì điều dưỡng từ 70-80 lượt cựu chiến binh và khoảng 120 cháu là nạn nhân chất độc da cam.

Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất , Làng Hữu nghị đặc biệt quan tâm tới đời sống tinh thần cho các đối tượng thông qua việc tổ chức giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao; tham quan các di tích lịch sử, bảo tàng,…

Việc chăm sóc sức khỏe các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam luôn được Ban lãnh đạo Làng Hữu nghị Việt Nam đặc biệt quan tâm. Ngoài việc thường xuyên khám, điều trị phục hồi chức năng, Làng phối hợp với các bệnh viện lớn khám, điều trị, phẫu thuật cho các đối tượng có bệnh nặng. Làng duy trì việc bảo dưỡng, khai thác và sử dụng tốt các thiết bị y tế sẵn có như máy X- quang, siêu âm, xét nghiệm sinh hóa…, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Giáo dục đặc biệt và dạy nghề luôn được Ban lãnh đạo Làng Hữu nghị xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giúp các nạn nhân chất độc da cam xóa đi mặc cảm tật nguyền, nỗ lực vươn lên trong học tập, sớm trở về hòa nhập với gia đình, cộng đồng. Chương trình giáo dục đặc biệt tại Làng với nhiều chủ đề phong phú, đa dạng gần gũi và sát thực với cuộc sống như các chủ đề về động vật, thực vật, giao thông, kỹ năng giao tiếp, phân biệt màu sắc, hình khối…

Làng Hữu nghị đang duy trì các lớp dạy nghề là thêu, may, làm hoa, tin học… trong đó, lớp vi tính đã đưa chương trình photoshop vào giảng dạy. Một số cháu đã biết sử dụng thanh công cụ, chỉnh sửa ảnh và tạo mẫu sản phẩm trên đồ dùng, được du khách trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Thời gian tới, Làng chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cho các giáo viên thông qua các lớp tập huấn chuyên đề, tham quan học hỏi kinh nghiệm ở các trung tâm khác…

Trên cơ sở trang thiết bị hiện có, cùng đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên có tinh thần, trách nhiệm, Làng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, chăm lo sức khỏe cho các cựu chiến binh và con em họ là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Làng tiếp tục duy trì ổn định các lớp học giáo dục đặc biệt, lớp dạy kỹ năng sống, các lớp dạy nghề…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và bàn các giải pháp nhằm xây dựng Làng Hữu nghị Việt Nam thành Làng kiểu mẫu trong hoạt động nhân đạo, từ thiện…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục