NATO, Nhật Bản quan ngại về mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên

NATO và Nhật Bản bày tỏ chia sẻ quan ngại về mối đe dọa vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của hợp tác song phương.
NATO, Nhật Bản quan ngại về mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên ảnh 1Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo hãng Kyodo, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nhật Bản ngày 30/10 bày tỏ chia sẻ quan ngại về mối đe dọa vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của hợp tác song phương.

Phát biểu tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nêu rõ NATO và Nhật Bản đang "đương đầu với những thách thức chung", bao gồm cả thách thức liên quan đến Triều Tiên. Ông khẳng định Nhật Bản là đối tác "lâu đời nhất" của NATO bên ngoài châu Âu. Tokyo đã ký một chương trình đối tác với liên minh này.


[Hàn Quốc-Mỹ-Nhật Bản tái cam kết hợp tác đối phó với Triều Tiên]

Về phần mình, ông Kono cho rằng đây là thời điểm khó khăn ở Đông Á về mặt an ninh, và bày tỏ hy vọng NATO ủng hộ Tokyo trong việc giải quyết những vấn đề xung quanh Bình Nhưỡng.

Trong chuyến thăm Nhật Bản kéo dài 4 ngày, dự kiến ông Stoltenberg cũng sẽ hội kiến Thủ tướng Shinzo Abe và Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera của nước chủ nhà. Ông sẽ đến Hàn Quốc vào ngày 1/11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục