Hàn Quốc-Mỹ-Nhật Bản tái cam kết hợp tác đối phó với Triều Tiên

Người đứng đầu quân đội Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tái khẳng định hợp tác chặt chẽ để đối phó những mối đe dọa tên lửa và hạt nhân đang gia tăng từ phía Triều Tiên.
Hàn Quốc-Mỹ-Nhật Bản tái cam kết hợp tác đối phó với Triều Tiên ảnh 1(Nguồn: Yonhap)

Một thông cáo báo chí chung của quân đội Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 30/10 cho biết, những người đứng đầu các lực lượng này đã tái khẳng định hợp tác chặt chẽ để đối phó những mối đe dọa tên lửa và hạt nhân đang gia tăng từ phía Triều Tiên.

Bản thông cáo, được đưa ra sau cuộc họp 3 bên giữa Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Jeong Kyeong-doo của Hàn Quốc và người đồng cấp Joseph Dunford của Mỹ và Katsutoshi Kawano của Nhật Bản tại Hawaii, nêu rõ ba quan chức này còn thảo luận nhiều biện pháp hợp tác ba bên như chia sẻ thông tin và tăng cường khả năng sẵn sàng nhằm đối phó với các mối đe dọa.

[Triều Tiên cáo buộc Thủ tướng Nhật Bản phóng đại mối đe dọa hạt nhân]

Thông cáo nhấn mạnh: “Ba quan chức đã kêu gọi Triều Tiên kiềm chế không thực hiện các hành động vô trách nhiệm phá hoại nghiêm trọng hòa bình và an ninh của khu vực cũng như cộng đồng quốc tế, không đi theo con đường phá hoại liều lĩnh là phát triển các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt."

Tại cuộc họp này, ông Dunford đã tái khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ về việc bảo vệ các đồng minh chủ chốt trong khu vực và tạo ra sức mạnh răn đe mở rộng được bảo đảm bằng mọi khả năng quân sự của Mỹ, trong đó có cả khả năng phòng thủ tên lửa, hạt nhân và vũ khí thông thường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục