Triều Tiên cáo buộc Thủ tướng Nhật Bản phóng đại mối đe dọa hạt nhân

Triều Tiên cáo buộc Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phóng đại mối đe dọa hạt nhân từ Bình Nhưỡng nhằm giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Hạ viện.
Triều Tiên cáo buộc Thủ tướng Nhật Bản phóng đại mối đe dọa hạt nhân ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 28/10, Triều Tiên cáo buộc Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phóng đại mối đe dọa hạt nhân từ Bình Nhưỡng nhằm giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 22/10 vừa qua.

Ủy ban hòa bình Triều Tiên-châu Á-Thái Bình Dương của Triều Tiên còn chỉ trích Thủ tướng Abe lên kế hoạch đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường sức ép với Bình Nhưỡng khi ông này thăm Tokyo vào đầu tháng tới.

Trong tuyên bố được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, ủy ban trên nhấn mạnh rằng trong chiến dịch vận động tranh cử trước thềm bầu cử Hạ viện, LDP đã "gây ra vụ ồn ào chống (Bình Nhưỡng) lố bịch, loan báo ầm ĩ về câu chuyện hiểm họa hạt nhân từ miền Bắc (Triều Tiên) và giải pháp cho vụ bắt cóc công dân Nhật."

Về chuyến thăm Nhật Bản của ông Trump từ ngày 5/11, tuyên bố cảnh báo: "Toàn bộ các đảo của Nhật Bản có thể bị chôn vùi xuống đáy biển nếu họ (Nhật Bản) liều lĩnh hành động như một con rối trong thủ đoạn của Mỹ nhằm leo thang đối đầu với Triều Tiên."

Triều Tiên đã không tiến hành thêm các vụ thử vũ khí lớn nào kể từ khi nước này phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào giữa tháng 9 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục