NATO: Tổng thống Syria chịu trách nhiệm về vụ không kích của Mỹ

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad "chịu hoàn toàn trách nhiệm" đối với cuộc oanh kích mà Mỹ thực hiện.
NATO: Tổng thống Syria chịu trách nhiệm về vụ không kích của Mỹ ảnh 1Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Porter (DDG 78) bắn tên lửa từ Địa Trung Hải ngày 7/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 7/4, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad "chịu hoàn toàn trách nhiệm" đối với cuộc oanh kích mà Mỹ thực hiện tại một căn cứ không quân ở Syria.

Trong một thông báo, ông Stoltenberg nói: "Chính quyền Syria chịu trách nhiệm hoàn toàn về diễn biến này."

Người đứng đầu liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu cho rằng bất kỳ việc sử dụng vũ khí hóa học nào đều không thể chấp nhận được, không thể không được giải thích và những người chịu trách nhiệm phải giải trình.

Tổng thư ký cũng khẳng định ông đã được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo về cuộc không kích của Mỹ tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục