NB phản đối Phó Thủ tướng Nga tới đảo tranh chấp

Sáng 16/5, Ngoại trưởng Nhật đã triệu Đại sứ Nga tại Nhật và lên tiếng phản đối Phó Thủ tướng Nga tới thăm 2 hòn đảo đang tranh chấp.
Ngày 16/5, Nhật Bản đã lên tiếng phản đối chuyến thăm của đoàn đại biểucấp cao Nga, do Phó Thủ tướng Sergei Ivanov dẫn đầu,tới 2 hòn đảo thuộc vùng đảo hai nước đang tranh chấp gồm 4 đảo mà NhậtBản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc và Nga gọi là quần đảo Nam Kuril.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết sáng nay (16/5), Ngoại trưởng Takeaki Matsumoto đã triệu Đại sứ Nga tại Nhật Bản, Mikhail Beli đến bày tỏ "lấy làm tiếc" về chuyến thăm ngày 15/5 củaông Ivanov cùng với 4 bộ trưởng Nội các Nga đến các đảo đang tranh chấp,coi đây là hành động "trái ngược với quan điểm cơ bản của Tokyo và làmtổn thương tình cảm của người dân Nhật Bản."

Ngoại trưởng Matsumoto yêucầu Mátxcơva không lặp lại các chuyến thăm của các quan chứccấp cao đến các đảo tranh chấp.

Đáp lại tuyên bố của Ngoại trưởng Nhật Bản, Đại sứ Beli tái khẳng định những hòn đảo này là một phần lãnh thổ của Nga.

Trước đó, truyền thông Nga đưa tin Phó Thủ tướng Ivanov đến khu vựcquần đảo Nam Kuril chủ trì hội nghị về phát triển kinh tế-xã hội và cơsở hạ tầng của quần đảo này giai đoạn 2007-2015.

Phát biểu với hãngthông tấn Itar-Tass của Nga tại Vladivostok, ông Ivanovkhẳng định chuyến thăm chỉ nhằm mục đích kiểm tra tiến độ các dự án xâydựng cơ sở hạ tầng tại các đảo này và bày tỏ "ngạc nhiên" trước phản ứngcủa Nhật Bản.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của các quan chức hàngđầu của Nga tới thăm vùng đảo tranh chấp kể từ khi xảy ra thảm họa độngđất - sóng thần ở Nhật Bản hôm 11/3. Nga đã cử đội cứu hộ đồng thời việntrợ năng lượng giúp Nhật Bản khắc phục hậu quả thảm họa thiên tai.

Tranh chấp về chủ quyền đối với vùng đảo trên đã cản trở Nga và NhậtBản ký hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới thứ II./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách tham quan “Thế giới băng tuyết” Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 23/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kinh tế băng tuyết – "Vàng trắng" của Trung Quốc

Theo kế hoạch quốc gia của Trung Quốc về kinh tế băng tuyết, ngành này được dự đoán sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc mở rộng việc làm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế chất lượng cao vào năm 2030.