Nga bị yêu cầu chịu trách nhiệm về các vụ tấn công hóa học tại Syria

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công hóa học gần dây do Chính phủ Syria thực hiện.
Nga bị yêu cầu chịu trách nhiệm về các vụ tấn công hóa học tại Syria ảnh 1 Các nạn nhân một vụ tấn công khí độc ở thị trấn Douma, Damascus, Syria ngày 21/8/2013. (Nguồn: AP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 23/1, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công hóa học gần dây do Chính phủ Syria thực hiện.

Phát biểu với báo giới tại Paris (Pháp), đề cập đến vụ tấn công mới đây tại Đông Ghouta, ông Tillerson nhấn mạnh: "Mới chỉ ngày hôm qua, đã có hơn 20 dân thường trở thành nạn nhân của một vụ tấn công bằng khí clo, phần lớn trong số đó là trẻ em. Bất kể thủ phạm là ai, Nga phải chịu trách nhiệm cho những nạn nhân tại Đông Ghouta cũng như vô số người dân Syria bị tấn công bằng vũ khí hóa học."

[Nga cáo buộc Mỹ xuyên tạc lập trường về vũ khí hóa học tại Syria]

Ông Tillerson cho rằng Nga phải dừng sử dụng quyền phủ quyết hoặc ít nhất là bỏ phiếu trắng trong những cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến các vụ tấn công hóa học ở Syria.

Ngoại trưởng Tillerson đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh giới chức ngoại giao từ 29 nước đang họp tại Paris để thúc đẩy các biện pháp trừng phạt và buộc tội đối với thủ phạm gây ra những vụ tấn công hóa học tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục