Nga chuẩn bị cung cấp cho Iraq gần 50 xe tăng chiến đấu

Nga sẽ cung cấp cho Baghdad 46 xe tăng chiến đấu T90S trong tương lai gần, đồng thời chỉ ra rằng hợp đồng cung cấp xe tăng đang được thực hiện thành công.
Nga chuẩn bị cung cấp cho Iraq gần 50 xe tăng chiến đấu ảnh 1Xe tăng T90S. (Nguồn: army-technology.com)

Theo Sputniknews, Đại sứ Nga tại Iraq Maksim Maksimov ngày 8/2 tiết lộ nước này sẽ cung cấp cho Baghdad 46 xe tăng chiến đấu T90S trong tương lai gần, đồng thời chỉ ra rằng hợp đồng cung cấp xe tăng đang được thực hiện thành công.

[Xuất khẩu vũ khí của Nga trong năm nay ước đạt mức 15,3 tỷ USD]

Đại sứ Maksimov nêu rõ: "Trong tương lai gần, đợt chuyển giao đầu tiên trong số 46 xe tăng cho Iraq sẽ được thực hiện. Hy vọng phía Iraq sẽ đưa ra những đề nghị mới về vũ khí của Nga. Tôi cũng đang nói về những hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf."

Quan chức trên cũng nhắc lại việc Moskva đã cung cấp cho Iraq nhiều loại vũ khí vốn được sử dụng hiệu quả trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, như trực thăng Mi-35M và Mi-28N, máy bay hỗ trợ trên không Su-25 và những tên lửa dẫn đường chống tăng Kornet-E./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục