Nga điều chỉnh quỹ đạo ISS tránh va chạm rác vũ trụ

Để tránh va chạm với mảnh vỡ từ vệ tinh Iridium-33 của Mỹ, Nga đã phải tăng độ cao quỹ đạo bay của Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) lên 1km.
Để tránh va chạm với mảnh vỡ từ vệ tinh Iridium-33 của Mỹ, Trung tâm điều khiểncác chuyến bay ở ngoại ô Mátxcơva của Nga ngày 1/11 đã buộc phải tăng độ cao quỹđạo bay của Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) lên 1km.

Quá trình chuyển động tăng độ cao của ISS, được thực hiện lúc 3h8' (6h8',giờ Hà Nội), trong vòng 406 giây (gần 7 phút), nhờ các động cơ của tàu chở hàngTiến bộ M-16M.

Việc điều chỉnh quỹ đạo của ISS được tiến hành thường xuyên bằng chế độ tựđộng theo kế hoạch của Trung tâm điều khiển các chuyến bay Nga.

Đây là lần điềuchỉnh ngoài kế hoạch thứ 15 trong lịch sử tồn tại của ISS nhằm tránh va chạm vớirác thải vũ trụ. Lần gần đây nhất được tiến hành hồi tháng Giêng vừa qua.

Hiện trên vũ trụ có hơn 13.000 đơn vị rác thải có kích thước 20-30 cm vàhàng chục triệu đơn vị rác thải có kích thước 1cm và nhỏ hơn.

Trên ISS hiện có 6 nhà du hành vũ trụ đang làm việc, trong đó có 3 ngườiNga, 2 người Mỹ và 1 người Nhật Bản./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo các ngành chiến lược, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.