Nga kêu gọi các thỏa thuận ngăn NATO tiếp tục bành trướng về phía Đông

Cách duy nhất để giải quyết tình hình an ninh tồi tệ của châu Âu là để Moskva và NATO xây dựng các thỏa thuận dài hạn ngăn chặn sự mở rộng về phía Đông của liên minh quân sự này.
Nga kêu gọi các thỏa thuận ngăn NATO tiếp tục bành trướng về phía Đông ảnh 1Binh sỹ Nga trong cuộc tập trận tại vùng Volgograd, miền Nam nước này. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong một tuyên bố nhấn mạnh rằng cách duy nhất để giải quyết tình hình an ninh tồi tệ của châu Âu là để Moskva và NATO xây dựng các thỏa thuận dài hạn ngăn chặn sự mở rộng về phía Đông của liên minh quân sự này.

Tuyên bố có đoạn: "Kể từ kết thúc Chiến tranh Lạnh, Nga nhiều lần nhận được những đảm bảo rằng quyền tài phán và binh sĩ NATO sẽ không di chuyển về hướng Đông. Toàn bộ cam kết đó đã bị lãng quên và không được thực hiện. Tình hình an ninh tồi tệ hiện nay ở châu Âu chính là hậu quả. Chúng tôi tin rằng cách duy nhất để giải quyết tình hình là cùng nhau phát triển các thỏa thuận dài hạn vốn sẽ ngăn chặn sự mở rộng hơn nữa của NATO về phía Đông cũng như việc triển khai các hệ thống vũ khí đe dọa chúng tôi ở ngay sát các đường biên giới của Nga."

[Tổng thống Nga Putin tìm kiếm các thỏa thuận cụ thể ngăn NATO mở rộng]

Người phát ngôn Zakharova chỉ ra rằng cuộc họp gần đây của các Ngoại trưởng NATO, diễn ra tại Riga (Latvia) từ ngày 30/11 đến ngày 1/12, một lần nữa cho thấy "nỗi ám ảnh của liên minh với cuộc chiến chống các mối đe dọa ảo" thay vì hợp tác với các bên khác để đối phó với những thách thức thực tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục