Nga nêu điều kiện khôi phục quan hệ giữa các đối tác trên ISS

Tổng giám đốc Roscosmos cho rằng việc khôi phục quan hệ bình thường giữa các đối tác trên ISS chỉ có thể thực hiện trong trường hợp dỡ bỏ hoàn toàn và vô điều kiện các biện pháp trừng phạt.
Nga nêu điều kiện khôi phục quan hệ giữa các đối tác trên ISS ảnh 1(Nguồn: greekcitytimes)

Ngày 2/4, Tổng Giám đốc Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos Dmitry Rogozin cho rằng việc khôi phục quan hệ bình thường giữa các đối tác trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) và các dự án không gian chung khác sẽ chỉ có thể thực hiện được một khi các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga được dỡ bỏ.

Ông Rogozin cho biết Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và Cơ quan Vũ trụ Canada (CSA) đã nói rõ với Nga rằng các lệnh trừng phạt áp đặt với các doanh nghiệp vũ trụ của Nga hiện nay sẽ chưa được dỡ bỏ nhưng sẽ không áp dụng với các hoạt động nhất định thuộc dự án ISS do lo ngại làm hủy hoại sự hợp tác về vấn đề này.

Tuy nhiên, ông Rogozin tuyên bố Nga không đồng tình với kịch bản này vì các biện pháp trừng phạt là nhằm phong tỏa hoạt động tài chính và sản xuất của các doanh nghiệp công nghệ cao của Nga, và mục tiêu cuối cùng là "bóp nghẹt" nền kinh tế Nga.

[Cơ quan vũ trụ Nga muốn đối tác nước ngoài thanh toán bằng đồng ruble]

Ông nhấn mạnh đó là lý do vì sao ông cho rằng việc khôi phục quan hệ bình thường giữa các đối tác trên ISS và trong các dự án chung khác chỉ có thể được thực hiện trong trường hợp dỡ bỏ hoàn toàn và vô điều kiện các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp.

Ông Rogozin cho biết đầu tháng 3, Roscosmos đã gửi thư cho các đối tác trên ISS, gồm NASA, CSA và ESA, yêu cầu họ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với các doanh nghiệp về công nghệ vũ trụ của Nga.

NASA và CSA cho biết họ sẽ làm việc với các cơ quan chính phủ của nước họ để thúc đẩy hợp tác trong dự án ISS.

Trong khi đó, ESA cho biết cơ quan này sẽ gửi thông điệp của ông Rogozin cho các quốc gia thành viên ESA.

Trước đó, ông Rogozin từng cảnh báo các lệnh trừng phạt có thể "hủy hoại" mối quan hệ đối tác Nga-Mỹ về ISS.

Phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2. Bất chấp căng thẳng leo thang, 1 nhà du hành người Mỹ cùng 2 đồng nghiệp của Nga trên ISS đã trở về Trái Đất bằng tàu vũ trụ Soyuz MS-19 của Nga hôm 30/3 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục