Nga thử nghiệm hệ thống dẫn đường cho máy bay không người lái ở Syria

Theo kết quả thử nghiệm tại Syria, hệ thống dẫn đường Strelets-M cho các máy bay không người lái đường dài Orion cho thấy mức độ hiệu quả và độ chính xác cao trong việc đánh trúng mục tiêu.
Nga thử nghiệm hệ thống dẫn đường cho máy bay không người lái ở Syria ảnh 1Máy bay không người lái đường dài Orion của Nga. (Nguồn: Sputnik)

Nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ một hệ thống dẫn đường mới cho các máy bay không người lái đường dài Orion (Inohodets) đã được thử nghiệm tại Syria với các kết quả cho thấy mức độ hiệu quả và độ chính xác cao trong việc đánh trúng mục tiêu.

Nguồn tin nêu rõ: "Tại Cộng hòa Arab Syria, các cuộc thử nghiệm đã được thực hiện nhằm vào các cơ sở khủng bố bằng máy bay không người lái tấn công Inohodets sử dụng Strelets-M KRUS (tổ hợp trinh sát, điều khiển và liên lạc hiện đại). Cũng như trong trường hợp máy bay có người lái, việc gia tăng đáng kể hiệu quả và độ chính xác của các cuộc không kích đã được chứng minh nhờ việc sử dụng Strelets."

[Mỹ cấm mua máy bay không người lái của Nga và Trung Quốc]

Nguồn tin không nói rõ thời điểm chính xác diễn ra các cuộc thử nghiệm, song nói rằng nếu các cuộc thử nghiệm trong tương lai thành công và nếu các máy bay không người lái của Nga được cải tiến, có thể Strelets-M hoặc các phiên bản khác của tổ hợp này sẽ cho phép lực lượng trên bộ trực tiếp xác định mục tiêu cho máy bay không người lái tấn công.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, tổ hợp trinh sát, điều khiển và liên lạc Strelets KRUS cho phép tấn công các mục tiêu trong thời gian tương đương thực tế, 8-12 phút sau khi phát hiện ra mục tiêu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục