Nga triệt phá đường dây buôn bán các bộ phận động vật quý hiếm

Lực lượng hải quan Nga đã bắt giữ một nhóm đối tượng buôn lậu hàng tấn tay gấu và các bộ phận cơ thể của nhiều loài động vật quý hiếm khác gần khu vực biên giới với Trung Quốc.
Nga triệt phá đường dây buôn bán các bộ phận động vật quý hiếm ảnh 1Hổ Amur tại vườn bách thú ở St.Petersburg, Nga. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một tổ chức bảo vệ động vật ngày 30/1 cho biết lực lượng hải quan Nga đã bắt giữ một nhóm đối tượng buôn lậu hàng tấn tay gấu và các bộ phận cơ thể của nhiều loài động vật quý hiếm khác gần khu vực biên giới với Trung Quốc.

Theo Trung tâm bảo tồn Hổ Amur của Nga, hoạt động bắt giữ nói trên diễn ra hồi cuối tuần qua tại vùng Viễn Đông của Nga.

Các nhân viên hải quan đã thu giữ 870 tay gấu và nhiều bộ phận của ít nhất 4 cá thể hổ Siberi, một số răng gấu, sừng hươu.

[Những sự thật thú vị về loài hổ mà bạn có thể không biết]

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tịch thu nhiều vũ khí, đạn dược và một lượng lớn hổ phách.

Các đối tượng buôn lậu trên gồm cả người Trung Quốc và người Nga, bị bắt giữ khi đang tìm cách vượt biên sang Trung Quốc, qua hồ Khanka đóng băng ở biên giới.

Trung Quốc là thị trường lớn tiêu thụ nhiều bộ phận động vật có nguy cơ tuyệt chủng hoặc cần được bảo vệ như hổ, gấu, voi, tê giác và tê tê.

Các bộ phận này được sử dụng trên thị trường thuốc đông y thịnh hành tại Trung Quốc, mặc dù hoàn toàn không có bằng chứng khoa học về hiệu quả của các bài thuốc này trong khi Chính phủ Trung Quốc nỗ lực ngăn chặn hoạt động buôn bán phi pháp trên.

Hổ Siberi còn được gọi là hổ Amur, hổ Ussuri hay hổ Mãn Châu, là loài lớn nhất trong số các loài hổ.

Hiện chỉ còn khoảng 350 cá thể hổ này sống trong môi trường hoang dã tại Trung Quốc, Nga và Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.